Tăng lượng xuất khẩu gạo chính ngạch sang Trung Quốc

Ban Thời sự-Thứ năm, ngày 09/06/2016 15:40 GMT+7

VTV.vn - Gạo và cám gạo của Việt Nam sẽ có cơ hội gia tăng lượng xuất khẩu chính ngạch sang Trung Quốc.

Đây là nội dung Việt Nam và Trung Quốc đã đạt được tại Lễ ký Nghị định thư kiểm dịch thực vật. Trên cơ sở này, các doanh nghiệp Việt Nam sẽ chủ động chất lượng và số lượng đơn hàng, cũng như đàm phán giá cả.

Thời gian tới, măng cụt, xoài và các sản phẩm sữa của Công ty TH True Milk cũng sẽ có tiêu chí kiểm dịch để vào thị trường Trung Quốc.

Xuất khẩu gạo trong 6 tháng đầu năm dự kiến tăng 12 Xuất khẩu gạo trong 6 tháng đầu năm dự kiến tăng 12

VTV.vn - Hiệp hội Lương thực Việt Nam (VFA) dự kiến, 6 tháng đầu năm nay, xuất khẩu gạo có thể đạt 3 triệu tấn, tăng 12% so với cùng kỳ năm trước.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước