Tăng trưởng GDP của Trung Quốc thấp nhất trong 30 năm

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ sáu, ngày 18/10/2019 15:58 GMT+7

Ảnh minh họa. Nguồn: AP News.

VTV.vn - Số liệu vừa mới công bố cho thấy tăng trưởng GDP trong quý III của Trung Quốc giảm còn 6%, mức thấp nhất trong 30 năm, theo Financial Times.

Tăng trưởng hiện tại của Trung Quốc đang ở mức tương đương với thời kỳ cuối những năm 1980. Nguyên nhân hàng đầu là cuộc chiến thương mại dai dẳng với Mỹ. Trong tháng 9, xuất khẩu của Trung Quốc giảm 3,2% so với cùng kỳ năm ngoái. Các nhà sản xuất trong những ngành công nghiệp định hướng xuất khẩu cũng chịu ảnh hưởng lớn khi chỉ số giá bán giảm 1,2%, mức giảm lớn nhất kể từ giữa năm 2017. 

Nhiều ngân hàng nhỏ đang chịu áp lực lớn khi các khoản nợ xấu vượt quá khả năng kiểm soát. Các nhà quản lý Trung Quốc đã cố gắng kích thích tăng trưởng bằng việc cắt giảm thuế vào đầu năm. Chính phủ cũng thúc đẩy chính quyền địa phương phát hành thêm trái phiếu để tài trợ cho nhiều dự án hơn.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước