Tăng trưởng kinh tế không dựa vào dầu thô, tín dụng

Hoa Trà (Trung tâm Tin tức VTV24)-Thứ sáu, ngày 31/08/2018 09:44 GMT+7

Ảnh minh họa

VTV.vn -Tăng trưởng kinh tế năm nay có khả năng đạt trên 6,7% nhưng không phụ thuộc vào khai thác dầu thô, đặc biệt, cũng sẽ không phụ thuộc vào tăng trưởng tín dụng như trước kia.

Sản lượng khai thác dầu thô liên tục giảm trong 4 năm gần đây. Trong khi các lĩnh vực khác như xuất khẩu, bán lẻ, tiêu dùng đang khả quan. Vì thế, tín dụng không nhất thiết phải tăng trưởng quá nhiều mà cần cân đối với các mục tiêu vĩ mô và kiềm chế lạm phát.

NHNN cũng đã yêu cầu các ngân hàng không được cho vay vượt hạn mức cho phép, đồng thời, siết chặt tín dụng cho vay các lĩnh vực rủi ro như bất động sản, BT, BOT giao thông…

Không dùng vốn BOT đầu tư cầu Rạch Miễu 2 Không dùng vốn BOT đầu tư cầu Rạch Miễu 2 Ngân hàng Nhà nước yêu cầu kiểm soát chặt tín dụng vào bất động sản, BOT Ngân hàng Nhà nước yêu cầu kiểm soát chặt tín dụng vào bất động sản, BOT Siết room tín dụng, ngân hàng đẩy vốn sang bán lẻ Siết room tín dụng, ngân hàng đẩy vốn sang bán lẻ

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước