Tăng trưởng kinh tế quý I/2018 đạt đỉnh 10 năm

Minh Loan (Ban Thời sự)-Thứ năm, ngày 29/03/2018 11:41 GMT+7

VTV.vn - Tổng sản phẩm quốc nội GDP quý I năm 2018 ước tính tăng 7,38% so với cùng kỳ năm trước, tốt nhất trong 10 năm qua.

Thông tin vừa được Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê Nguyễn Bích Lâm công bố trong cuộc họp báo sáng 29/3. Đáng chú ý, nếu các năm trước thường tăng trưởng chậm vào đầu năm và tăng nhanh vào cuối năm thì việc GDP tăng ngay từ những tháng đầu năm là tín hiệu tốt, giảm việc dồn tăng trưởng vào thời gian cuối năm.

Báo cáo của Tổng cục Thống kê cho hay, trong mức tăng 7,38% của toàn nền kinh tế, khu vực nông - lâm - thủy sản tăng 4,05%; khu vực công nghiệp và xây dựng tăng 9,7%; khu vực dịch vụ tăng 6,7%. Trong đó, đóng góp của các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài trong lĩnh vực công nghiệp chế biến chế tạo rất lớn, ngành công nghiệp trong quý I cũng có mức sử dụng điện cao tăng 12,3%.

Tăng trưởng GDP: Quan trọng là ổn định chứ không phải đột biến Tăng trưởng GDP: Quan trọng là ổn định chứ không phải đột biến

VTV.vn - Nhìn vào biểu đồ GDP Quý I từ 2010 đến nay, con số dự báo 7,41% cho Quý I/2018 rất đẹp. Tuy nhiên, nhiều tờ báo vẫn đặt ra những vấn đề đang phải đối mặt của nền kinh tế.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước