"Tăng trưởng kinh tế Việt Nam rất ấn tượng trong vài năm trở lại đây"

Nhóm PV Ban Truyền hình Đối ngoại-Thứ hai, ngày 26/03/2018 10:16 GMT+7

VTV.vn - Đó là đánh giá của ông Guillaume Crouzet, Tổng Giám đốc Phòng Thương mại và Công nghiệp Pháp tại Việt Nam (CCIFV).

Nhận định về hiệu quả các dự án đầu tư của Pháp tại Việt Nam, tiềm năng hợp tác cũng như sự quan tâm ngày càng tăng của các doanh nghiệp Pháp đối với thị trường Việt Nam cũng như Đông Nam Á, phóng viên Truyền hình Việt Nam đã có cuộc trao đổi với ông Guillaume Crouzet, Tổng giám đốc Phòng Thương mại và Công nghiệp Pháp tại Việt Nam.

Vài năm gần đây, bên cạnh các doanh nghiệp vừa và nhỏ, nhiều tập đoàn lớn của Pháp trong các lĩnh vực khác nhau đã lựa chọn đầu tư vào Việt Nam. Đây có phải là dấu hiệu một làn sóng đầu tư mới của Pháp vào Việt Nam?

Có thể nói, tăng trưởng kinh tế Việt Nam rất ấn tượng trong vài năm trở lại đây. Tiềm năng của thị trường Việt Nam thu hút sự quan tâm ngày càng tăng của các doanh nghiệp Pháp. Hiện có hơn 300 doanh nghiệp Pháp hiện đang hoạt động tại Việt Nam, có một thực tế tích cực đó là nhiều công ty Pháp đầu tư tại Việt Nam từ 10, 15, hay 20 năm qua đang gặt hái thành công và tiếp tục tăng vốn đầu tư vào Việt Nam. Chúng ta có thể kể tên các công ty như Neovia, như Total, như công ty Bel với sản phẩm pho mai con bò cười.

Cách đây vài năm, không có công ty Pháp nào chọn Việt Nam làm trụ sở hay đại bản doanh của họ tại thị trường Đông Nam Á, giờ thì khác. Việc cộng đồng kinh tế chung của ASEAN được thành lập đã tạo ra nhiều cơ hội cho các công ty của Pháp đầu tư tại Việt Nam, vì họ có thể đẩy mạnh xuất khẩu ra một thị trường rộng lớn với mức thuế ưu đãi cao. Cách đây một vài năm, chúng tôi thường nói về Trung Quốc và Ấn Độ, còn bây giờ các công ty Pháp đều nhận thấy rằng, chính Đông Nam Á trong đó có Việt Nam mới là trung tâm tăng trưởng kinh tế ở châu Á.

Ông nhận định gì về triển vọng hợp tác kinh tế và thương mại giữa Pháp và Việt Nam, khi mà Hiệp định thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh châu Âu sẽ có hiệu lực vào cuối năm nay?

Trước tiên tôi phải khẳng định rằng cộng đồng doanh nghiệp Pháp rất vui trước việc Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam chọn thăm chính thức nước Pháp trong năm quan trọng này. Đây là một thời điểm rất bản lề, chúng tôi hy vọng chuyến thăm này sẽ tái khẳng định tầm quan trọng của việc nhanh chóng thực hiện Hiệp định thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh châu Âu.

Hiệp định này sẽ giảm đáng kể thuế nhập khẩu đối với các sản phẩm Việt Nam vào thị trường Pháp và ngược lại. Về đầu tư, Việt Nam cũng cam kết tạo điều kiện thuận lợi cho các công ty châu Âu đầu tư vào Việt Nam. Đó là một yếu tố rất tích cực cho quan hệ kinh tế thương mại giữa Việt Nam với liên minh châu Âu, trong đó có Pháp.

Theo một báo cáo mới đây của EuroCham, 90% doanh nghiệp châu Âu muốn tăng cường đầu tư và mở rộng hoạt động tại Việt Nam. Ông nhận định gì về kết quả này?

Đây thực sự là dấu hiệu tích cực. Tôi nhớ một vài năm trước, khi tình hình kinh tế của Việt Nam không được tốt như bây giờ, tỉ lệ này thấp hơn nhiều. Từ 3 năm nay, chúng tôi thấy rõ chỉ số niềm tin của các công ty châu Âu tại Việt Nam đang được cải thiện, các công ty Pháp cũng không nằm ngoài xu hướng lạc quan đó.

Xin cảm ơn ông về cuộc trao đổi này!

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước