Tăng trưởng sản lượng công nghiệp của Trung Quốc thấp kỷ lục

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ bảy, ngày 15/06/2019 06:00 GMT+7

Bên trong một xưởng sản xuất ô tô của Trung Quốc. (Ảnh: SCMP)

VTV.vn - Giá trị sản lượng công nghiệp tháng 5 của Trung Quốc giảm tới 5% so với cùng kỳ năm ngoái.

Giữa lúc cuộc chiến thương mại với Mỹ vẫn đang tiếp tục nóng lên, nền kinh tế số 2 thế giới lại tiếp tục gặp khó, khi các số liệu mới nhất cho thấy, lĩnh vực công nghiệp của Trung Quốc vừa chứng kiến mức giảm kỷ lục.

Cụ thể giá trị sản lượng công nghiệp tháng 5 giảm tới 5% so với cùng kỳ năm ngoái, trong đó các ngành mũi nhọn như ô tô, dược phẩm và linh kiện máy tính dẫn đầu mức giảm.

Theo giới phân tích, nhu cầu trong nước giảm sút là yếu tố tác động chính, đặc biệt là sau khi chính phủ Trung Quốc quyết định cắt giảm bớt các động thái kích thích kinh tế. Tuy nhiên, cùng với diễn biến chiến tranh thương mại leo thang, Trung Quốc dự kiến sẽ đưa ra một số gói kích thích tăng trưởng mới trong tương lai gần.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước