Tăng trưởng tín dụng năm 2019 đạt hơn 13%

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ ba, ngày 31/12/2019 14:37 GMT+7

VTV.vn - Mức tăng trưởng tín dụng trên 13% của năm nay được xem là mức tăng thấp nhất trong khoảng 5 năm trở lại đây.

Tăng trưởng tín dụng đến cuối năm 2019 ước đạt trên 13% so với cuối năm 2018. Số liệu vừa được Ngân hàng Nhà nước công bố trong buổi họp báo tổng kết hoạt động ngân hàng năm 2019, triển khai nhiệm vụ năm 2020 diễn ra sáng 31/12. 

Tăng trưởng thấp nhưng nằm trong mục tiêu điều hành tín dụng ngay từ đầu năm của Ngân hàng Nhà nước, để phù hợp với các mục tiêu điều hành kinh tế vĩ mô khác. Đáng chú ý, dòng vốn tín dụng tiếp tục chảy nhiều vào sản xuất kinh doanh và các lĩnh vực ưu tiên. Tín dụng dành cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ cao hơn mức chung, tăng khoảng 16%, vốn cho doanh nghiệp ứng dụng công nghệ cao tăng 15%. Riêng tín dụng cho lĩnh vực nông nghiệp nông thôn chiếm khoảng 1/4 tổng vốn cho nền kinh tế.

Với các giải pháp kiểm soát chất lượng tín dụng, đến cuối năm nay, tỷ lệ nợ xấu nội bảng của các ngân hàng là 1,89%. Tính trung bình, mỗi tháng, toàn hệ thống xử lý được hơn 10,5 nghìn tỷ đồng nợ xấu. Ngân hàng Nhà nước cho biết, trong năm tới sẽ tiếp tục kiểm soát chặt chẽ tín dụng đối với các lĩnh vực tiềm ẩn rủi ro như bất động sản, BOT, đồng thời kiểm soát cho vay bằng ngoại tệ. 

Giải pháp nào để đẩy lùi tín dụng đen dịp cuối năm? Giải pháp nào để đẩy lùi tín dụng đen dịp cuối năm?

VTV.vn - Nắm bắt nhu cầu vay tiền của người dân tăng vào dịp cận Tết, tín dụng đen đã "luồn lách", thâm nhập vào mọi ngõ khách để mời chào khách hàng.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước