Tạo bứt phá cho du lịch Quảng Ninh xứng tầm di sản thế giới

Ban Thời sự-Thứ sáu, ngày 19/04/2019 20:35 GMT+7

VTV.vn - Các chuyên gia nhận định, dù sở hữu Vịnh Hạ Long, kỳ quan - di sản thiên nhiên thế giới cùng 600 di tích, du lich Quảng Ninh vẫn chưa tương xứng với tiềm năng.

Cuối năm 2018, Quảng Ninh được lựa chọn là nơi đón du khách quốc tế thứ 15 triệu. Đáng chú ý, địa phương này thu hút khoảng 1/3 lượng khách quốc tế của Việt Nam. Làm sao để tiếp tục tạo bứt phá cho du lịch Quảng Ninh, xứng tầm di sản thế giới? Đó là nội dung cuộc hội thảo do UBND tỉnh Quảng Ninh phối hợp Hiệp hội Các tổ chức phát triển kinh doanh Việt Nam tổ chức chiều 19/4.

Theo nhận định của các chuyên gia, du lịch Quảng Ninh chưa tương xứng với tiềm năng. Khách quốc tế đến Quảng Ninh chỉ bằng nửa Phuket hay Pattaya - Thái Lan, bằng 2/3 Bali - Indonesia. Quảng Ninh cần đẩy mạnh đầu tư những khu du lịch đẳng cấp, đón dòng khách chất lượng cao, tăng thời gian lưu trú và chi tiêu của khách.

Đến nay, Quảng Ninh đã đưa vào hoạt động loạt dự án hạ tầng thuận lợi cho du lịch như Cảng hàng không quốc tế Vân Đồn, Cảng tàu khách quốc tế Hạ Long, các tuyến đường cao tối Hạ Long nối Hà Nội - Hải Phòng, Hạ Long - Vân Đồn. Khoảng trống chính là những sản phẩm vừa phát huy giá trị vừa bảo tồn di sản.

Quảng Ninh tiếp tục đứng đầu bảng xếp hạng PCI 2018 Quảng Ninh tiếp tục đứng đầu bảng xếp hạng PCI 2018

VTV.vn - Sau năm 2017, Quảng Ninh tiếp tục giữ vững ngôi vị đứng đầu bảng xếp hạng PCI của năm 2018.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước