Tập đoàn Huawei đối mặt với cáo buộc mới tại Mỹ

Theo TTXVN-Thứ sáu, ngày 30/08/2019 17:38 GMT+7

VTV.vn - Các công tố viên Mỹ đang điều tra các cáo buộc về việc nhà sản xuất thiết bị viễn thông hàng đầu Trung Quốc Huawei Technologies Co Ltd đã đánh cắp công nghệ.

Theo thông tin trên báo Wall Street Journal ngày 29/8, Huawei bị cáo buộc đã đánh cắp tài sản trí tuệ từ nhiều cá nhân và các công ty trong nhiều năm qua, đồng thời chiêu mộ nhân viên từ các đối thủ cạnh tranh của công ty này.

Những thông tin trên cho thấy Chính phủ Mỹ đang điều tra nhiều khía cạnh trong các hoạt động kinh doanh của Huawei - vốn không được đề cập trong bản cáo trạng đưa ra với công ty Trung Quốc này hồi đầu năm nay.

Hồi tháng 1 vừa qua, Bộ Tư pháp Mỹ đã buộc tội Huawei và Giám đốc Tài chính (CFO) của công ty - bà Mạnh Vãn Châu (Meng Wanzhou) âm mưu vi phạm các lệnh trừng phạt của Mỹ đối với Iran, bằng cách bí mật hợp tác kinh doanh với Tehran thông qua một công ty con. Tuy nhiên, Huawei kiên quyết phủ nhận các cáo buộc mà Washington đưa ra.

“Huawei đang phải đối mặt với cuộc chiến sinh tử” “Huawei đang phải đối mặt với cuộc chiến sinh tử” Nhà sáng lập cảnh báo Huawei đang ở thời điểm sống còn Nhà sáng lập cảnh báo Huawei đang ở thời điểm sống còn Doanh nghiệp Mỹ thiệt hại vì lệnh cấm Huawei Doanh nghiệp Mỹ thiệt hại vì lệnh cấm Huawei

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước