Tập đoàn Lotte bị nghi lập quỹ đen khi đầu tư vào Việt Nam

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ năm, ngày 23/06/2016 18:21 GMT+7

VTV.vn - Hãng tin Yonhap cho biết, tập đoàn Lotte lại bị nhà chức trách Hàn Quốc nghi ngờ đã sử dụng công ty vỏ bọc để che giấu quỹ đen trong quá trình đầu tư tại Việt Nam.

Theo Yonhap, Lotte đã mua một công ty mang tên Coralis, có trụ sở tại Luxembourg, trong việc thực hiện dự án cao ốc Lotte Center 65 tầng tại Hà Nội. Sau đó công ty này đã báo lỗ ròng tới 55 tỉ won, tương đương khoảng 48 triệu USD.

Các công tố viên nghi ngờ Lotte đã thổi phồng khoản lỗ trên để tạo quỹ đen, tuy nhiên tập đoàn này đã phủ nhận cáo buộc trên.

Hiện Lotte - tập đoàn lớn thứ 5 của Hàn Quốc đang phải hứng chịu hàng loạt cuộc điều tra của nhà chức trách nước này, với các cáo buộc đưa hối lộ, biển thủ và lập quỹ đen.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước