Tập đoàn Renault bị khám xét do nghi ngờ gian lận khí thải

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ sáu, ngày 15/01/2016 09:40 GMT+7

VTV.vn - Hãng xe Renault đã bị các nhà điều tra chống gian lận của Pháp khám xét 3 chi nhánh do tình nghi hãng này có hành vi gian lận khí thải.

Bộ trưởng bộ Năng lượng Pháp cho biết lượng khí thải từ xe hơi Renault đã vượt quá mức quy định trong bài kiểm tra khí thải. Tuy nhiên, theo Renault, những nhà điều tra đã “không tìm thấy bất kì chứng cớ gian lận nào”.

Ngay sau cuộc điều tra này, 5 tỷ Euro đã bị quét sạch trên thị trường vốn hóa của Renault. Cổ phiếu Renault cũng sụt giảm 22% trên thị trường chứng khoán Pháp, mức giảm tồi tệ nhất trong vòng hơn 20 năm qua.

Giới chuyên gia nhận định, vụ việc này sẽ là đòn giáng mạnh vào thị trường xe Diesel của Renault.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước