Tấp nập hoạt động thông quan tại cửa khẩu

Ban Thời sự-Thứ sáu, ngày 27/01/2023 15:02 GMT+7

VTV.vn - Hôm nay (27/1 - mùng 6 Tết), tình hình hoạt động tại các cửa khẩu diễn ra tấp nập.

Lạng Sơn

Tại Lạng Sơn, do nhu cầu của doanh nghiệp hai nước, các cửa khẩu đã duy trì hoạt động thông quan từ mùng 3 Tết.

Trong những ngày nghỉ Tết vừa qua, trên 600 lượt xe xuất nhập khẩu đã được thông quan. Hàng hóa xuất khẩu chủ yếu là nông sản, hoa quả gồm: thanh long, xoài, sầu riêng.

Theo kế hoạch, từ ngày mai (28/1 - mùng 7 Tết), các cửa khẩu trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn sẽ trở lại hoạt động bình thường.

Lào Cai

Tấp nập hoạt động thông quan tại cửa khẩu - Ảnh 1.

Các xe container làm thủ tục thông quan tại Cửa khẩu Quốc tế đường bộ số II Kim Thành. (Ảnh: TTXVN)

Còn tại Lào Cai, trong những ngày nghỉ Tết vừa qua, trên 4.500 tấn trái cây đã được xuất khẩu qua Cửa khẩu Quốc tế đường bộ số II Kim Thành. Các loại quả xuất khẩu chủ yếu là mít, thanh long, chôm chôm…

Dự kiến vài ngày tới, khi lái xe trung chuyển hoàn toàn được dỡ bỏ sẽ góp phần làm gia tăng năng lực thông quan hàng hóa.

Tỉnh Lào Cai đặt mục tiêu phấn đấu bình quân mỗi ngày có khoảng 600 phương tiện tham gia vào hoạt động xuất nhập khẩu (tăng gấp đôi so với năm trước).

Hơn 2.700 tấn nông sản xuất khẩu qua cửa khẩu Lạng Sơn Hơn 2.700 tấn nông sản xuất khẩu qua cửa khẩu Lạng Sơn

VTV.vn - Sáng 24/1 (mùng 3 Tết), trên 2.700 tấn nông sản, hoa quả đã xuất khẩu qua các cửa khẩu của Lạng Sơn sang Trung Quốc.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước