Tesla đứng đầu ngành ô tô Mỹ về giá trị vốn hóa

Thanh Hiệp (Trung tâm Tin tức VTV24)-Thứ sáu, ngày 25/10/2019 08:47 GMT+7

(Ảnh minh họa: AP)

VTV.vn - Tesla đã vượt qua GM để trở thành nhà sản xuất ô tô có giá trị vốn hóa lớn nhất nước Mỹ sau khi cổ phiếu của hãng xe điện này có cú bứt phá ngoạn mục với mức tăng 17,67%.

Thị trường chứng khoán thế giới trong phiên giao dịch đêm 24/10 (theo giờ Việt Nam) đã chứng kiến những diễn biến khá sôi động khi giới đầu tư dồn mọi sự chú ý vào báo cáo kết quả kinh doanh của nhiều doanh nghiệp lớn.

Tesla đứng đầu ngành ô tô Mỹ về giá trị vốn hóa - Ảnh 1.

Với mức giá 299,68 USD/cổ phiếu, Tesla hiện có giá trị vốn hóa thị trường là 53 tỷ USD, qua đó chính thức giành lại vị trí số 1 từ tay đối thủ GM. Theo báo cáo lợi nhuận trong quý III/2019, sự cải thiện đáng kể về hiệu suất vận hành, khả năng cắt giảm chi phí sản xuất và nguyên vật liệu là những nguyên nhân khiến cổ phiếu Tesla tăng điểm mạnh. 

Bên cạnh việc nhà máy mới của Tesla tại Trung Quốc đã bắt đầu đi vào sản xuất thử nghiệm, giới đầu tư hiện cũng đang rất quan tâm đến kế hoạch mở một nhà máy khác tại châu Âu vừa được CEO Elon Musk tiết lộ.


Xe điện Tesla bất ngờ rơi vào tâm bão khủng hoảng Xe điện Tesla bất ngờ rơi vào tâm bão khủng hoảng

VTV.vn - Một trong những cổ phiếu đang gây sốc cho thị trường Mỹ các phiên gần đây đó chính là hãng xe điện Tesla của CEO Elon Musk.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước