Thách thức cho nền kinh tế Morocco sau thảm họa động đất

Kim Huệ-Thứ tư, ngày 13/09/2023 06:37 GMT+7

VTV.vn - Ước tính, trận động đất tại Morocco có thể gây thiệt hại từ 1 - 10 tỷ USD, tương ứng khoảng 8% GDP của quốc gia Bắc Phi này.

Đã 5 ngày trôi qua kể từ khi Morocco phải hứng chịu trận động đất có cường độ mạnh nhất từng được ghi nhận ở nước này trong suốt 1 thế kỷ. Tâm chấn của trận động đất có độ lớn 6,8 cách trung tâm du lịch Marrakesh khoảng 72 km về phía tây nam. Khu vực phía nam thành phố cổ Marrakesh - tâm chấn của trận động đất, là nơi bị ảnh hưởng nặng nề nhất.

Trận động đất không chỉ cướp đi sinh mạng của hơn 2000 người mà còn làm dấy lên lo ngại về những thách thức cho nền kinh tế Morocco khi du lịch là huyết mạch kinh tế đối với người dân bản địa nơi đây.

Trận động đất này đã làm hư hại đáng kể thành phố cổ Marrakesh - địa danh được UNESCO công nhận là Di sản Thế giới. Nơi đây được người Morocco và khách du lịch nước ngoài yêu thích vì các nhà thờ Hồi giáo thời Trung cổ, cung điện và chủng viện được trang trí lộng lẫy bằng gạch khảm sống động.

Chị Mary Corrigan, khách du lịch từ Scotland, cho biết: "Chúng tôi phải đặt vé máy bay nối chuyến đến Athens, sau đó về Scotland. Thật là đáng buồn".

Theo dữ liệu từ Bộ Du lịch Morocco, ngành du lịch đã giảm mạnh 79% trong thời kỳ đại dịch, từ khoảng 12,9 triệu du khách vào năm 2019 xuống còn 2,8 triệu vào năm 2020. Nhưng năm nay, nước này đã tìm cách đảo ngược tình trạng suy thoái do COVID-19 gây ra. Các quan chức du lịch cho biết lượng khách đến trong tháng 5 đã vượt qua cùng kỳ năm 2019.

Tuy nhiên, các chuyên gia lo sợ rằng nỗi sợ hãi về các cơn dư chấn có thể sẽ kéo dài trong vài tuần, còn những thách thức để khu vực này phục hồi sẽ phải tính bằng nhiều năm.

Ông Rachid Aourraz, nhà kinh tế tại Viện Trung Đông, cho biết: "Nền kinh tế ở những khu vực bị động đất đã "sụp đổ" hoàn toàn. Thật không may, những ngôi làng từng được sử dụng để đón tiếp khách du lịch nay đã bị phá hủy hoàn toàn".

Theo Ngân hàng Thế giới, tăng trưởng GDP thực tế của Morocco giảm mạnh xuống khoảng 1,2% vào năm 2022, từ mức 7,9% vào năm 2021 và lạm phát cơ bản đã tăng lên 8,5% trong tháng 2, ảnh hưởng đáng kể đến các hộ gia đình nghèo.

Khó khăn dự báo sẽ còn tiếp diễn, khi Cơ quan Khảo sát Địa chất Mỹ (USGS) ước tính, trận động đất tại Morocco có thể gây thiệt hại từ 1 - 10 tỷ USD, tương ứng khoảng 8% GDP của quốc gia Bắc Phi này.

Nhiều nước và tổ chức quốc tế đã nhanh chóng đưa ra các biện pháp hỗ trợ Chính phủ Morocco khắc phục hậu quả thảm họa động đất gây thương vong lớn nhất tại quốc gia này kể từ năm 1960. Mới đây nhất, người phát ngôn của Ủy ban châu Âu cho biết Liên minh châu Âu sẽ cung cấp 1 triệu Euro cho tổ chức viện trợ phi chính phủ Trăng lưỡi liềm đỏ để giúp đỡ người dân sau trận động đất ở Morocco.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước