Thái Lan bán lượng gạo lớn kỷ lục, gạo Việt Nam trước nguy cơ hạ giá

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ hai, ngày 09/05/2016 15:19 GMT+7

VTV.vn - Thông tin Thái Lan sẽ bán toàn bộ 11,4 triệu tấn gạo dự trữ, dự báo sẽ dẫn đến nguy cơ kéo giá gạo thế giới giảm xuống và gây bất lợi cho việc xuất khẩu gạo của Việt Nam.

Một số chuyên gia phân tích, Việt Nam là nước xuất khẩu gạo lớn nên chắc chắn sẽ bị ảnh hưởng vì muốn bán được phải hạ giá.

Hơn nữa, dù gạo tồn kho của Thái không ngon bằng gạo mới của Việt Nam nhưng với những nước nghèo, giá rẻ là sự lựa chọn hàng đầu.

Được biết, đây là lần bán gạo ra thị trường thế giới lớn chưa từng có trong lịch sử của Thái Lan - nước xuất khẩu gạo đứng đầu thế giới.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước