Thái Lan đánh thuế đồ uống có đường

Ban Thời sự-Thứ hai, ngày 20/02/2017 14:04 GMT+7

VTV.vn - Để ngăn chặn cũng như giảm nguy cơ béo phì ở trẻ em, giới chức Thái Lan sẽ tăng thuế đối với các loại đồ uống chứa đường.

Theo đó, giới chức Thái Lan đang chuẩn bị tăng thuế 20% đối với các loại đồ uống chứa đường - một trong những "thủ phạm" của việc thừa cân, béo phì. 

Ngoài ra, để khuyến khích các nhà sản xuất đồ uống giảm lượng đường trong sản phẩm của họ, ngành Hải quan nước này cũng sẽ áp thuế giảm dần theo lượng đường từ 15%, 10%, 5%... thậm chí miễn thuế. Các nhà sản xuất sẽ có 2 năm chuẩn bị.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước