Thái Lan gác lại kế hoạch “bong bóng du lịch”

Vân Anh (t/h)-Thứ ba, ngày 11/08/2020 10:03 GMT+7

Dịch COVID-19 đã khiến lượng khách nước ngoài tới Thái Lan giảm 66% trong 6 tháng đầu năm. (Ảnh: bangkokpost)

VTV.vn - Thái Lan vừa quyết định gác lại nỗ lực đàm phán thỏa thuận “bong bóng du lịch” (hàng lang xanh) với một số nước châu Á sau khi số ca mắc COVID-19 tăng mạnh trở lại.

Trước đó, hồi đầu tháng 6, Thái Lan đề xuất thành lập thỏa thuận “bong bóng du lịch” với một số nước như: Trung Quốc, Việt Nam, Nhật Bản hay New Zealand giữa lúc dịch COVID-19 được khống chế khá tốt ở những nước này.

Theo đó, công dân của những nước này sẽ được phép du lịch qua lại lẫn nhau mà không cần phải thực hiện cách ly và các hạn chế đi lại khác. Tuy nhiên kế hoạch này sẽ phải hoãn lại. Thay vào đó, một đề xuất khác nhằm thu hút du khách nước ngoài có tên gọi "an toàn và khép kín" được đưa ra và thực hiện từ quý IV. An toàn nghĩa là chỉ chọn lựa khách đến từ các thành phố không có ca nhiễm mới nào trong ít nhất 30 ngày và họ có thể đi lại theo các điều kiện khép kín được cung cấp bởi các công ty điều hành tour ở các tỉnh, khách sạn của Thái Lan đồng ý đón nhận họ.

Dù đã trải qua hơn 2 tháng không có ca nhiễm nào trong cộng đồng và chỉ ghi nhận tổng cộng 3.348 ca nhiễm, nhưng nền kinh tế lớn thứ 2 Đông Nam Á đang đối mặt cuộc khủng hoảng tồi tệ nhất trong nhiều thập kỷ do ngành du lịch bị tổn thương nặng nề.

Thái Lan gác lại kế hoạch “bong bóng du lịch” - Ảnh 1.

Bảng thông báo cấm tụ tập tắm biển ở bãi biển Patong trên đảo Phuket, Thái Lan sau khi chính quyền Phuket áp đặt lệnh phong tỏa vào cuối tháng 3. (Ảnh: Reuters)

Lượng du khách nước ngoài đến Thái Lan suy giảm 66% trong 6 tháng đầu năm nay, về con số 6,69 triệu. Ngành du lịch Thái Lan cảnh báo tổn thất doanh thu có thể lên đến 1.600 tỷ Baht (51 tỷ USD) trong năm nay. Năm 2019, Thái Lan đón lượng du khách nước ngoài kỷ lục 39,8 triệu, thu về 1.930 tỷ Baht.

Phó Tổng Cục trưởng Tổng Cục Du lịch Thái Lan (TAT) Chattan Kunjara Na Ayudhya nhận định, chính phủ Thái Lan rất thận trọng với việc tái mở cửa biên giới và sẽ chưa đón du khách đến thăm viếng với mục đích giải trí cho đến năm 2021.

Ông cũng xác nhận các cuộc đàm phán về việc thành lập "các bong bóng du lịch" đã dừng lại do xuất hiện các cơn bùng phát COVID-19 mới ở những nước mà Thái Lan đang đàm phán, bao gồm Việt Nam.

Du lịch Thái Lan chật vật “hồi sinh” sau đại dịch Du lịch Thái Lan chật vật “hồi sinh” sau đại dịch

VTV.vn - Sự phục hồi của ngành du lịch Thái Lan hiện vẫn còn khá chậm chạp và khó khăn, trong bối cảnh du khách nước ngoài vẫn chưa thể quay trở lại.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước