Thái Lan giảm thu từ thuế 4,5 tỷ Baht năm 2018 vì tự do thương mại

Theo VOV-Thứ tư, ngày 07/03/2018 06:44 GMT+7

Kinh tế Thái Lan hưởng lợi từ các dự án cơ sở hạ tầng 2017, bao gồm dự án xây dựng đường sắt nhanh (Nguồn: Reuters)

VTV.vn - Dự báo, doanh thu thuế của Thái Lan có thể giảm 4,5 tỷ Baht so với mức dự báo 105 tỷ Baht trong năm nay, do thực hiện các Thỏa thuận Tự do thương mại.

Cục Thuế Thái Lan dự báo, doanh thu thuế của nước này có thể giảm 4,5 tỉ Bạt so với mức dự báo 105 tỉ Bạt trong năm nay, do thực hiện các Thỏa thuận Tự do thương mại.

Trong nỗ lực giúp thúc đẩy xuất khẩu, Chính phủ Thái Lan đã ban hành Luật Hải quan sửa đổi 2017. Luật này chính thức có hiệu lực từ tháng 11/2017, với mục đích giúp giảm các vướng mắc về thủ tục nhập khẩu cho các doanh nghiệp, đặc biệt là việc áp dụng hệ thống xử lý thông tin trước khi cập cảng.

Với hệ thống mới, hàng hóa vận tải bằng đường thủy hoặc hàng không sẽ được thông quan ngay khi cập cảng so với thời gian 5-7 ngày trước đây, ngoại trừ danh mục hàng hóa nguy hiểm.

Hải quan Thái Lan cũng thay đổi một số quy định nhập khẩu nguyên liệu đầu vào khu vực tự do thương mại tại Hành lang Kinh tế Phía Đông. Nếu nhập khẩu nguyên liệu đầu vào phục vụ xuất khẩu, doanh nghiệp sẽ không phải nộp các giấy tờ liên quan theo yêu cầu.

Trong khi đó, quy định trên vẫn được áp dụng đối với nguyên liệu nhập khẩu đầu vào để sản xuất vì mục đích tiêu thụ nội địa.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước