Thái Lan không trao đổi thương mại với Triều Tiên

Hoàng Long (Ban Thời sự)-Thứ tư, ngày 13/12/2017 06:07 GMT+7

Thủ tướng Thái Lan Prayuth Chan-ocha trong buổi khai mạc Hội nghị thượng đỉnh ASEAN-Nhật Bản lần thứ 20 tại Manila, Philippines ngày 13/11/2017. Ảnh: Reuters

VTV.vn - Ngày 12/12, Thủ tướng Thái Lan Prayuth Chan-ocha khẳng định Thái Lan không có bất kỳ trao đổi thương mại nào với Triều Tiên.

Phát biểu tại Tòa nhà Chính phủ Thái Lan, Thủ tướng Prayuth nêu rõ Thái Lan đảm bảo đã tuân thủ các nghị quyết của Liên Hợp Quốc, đồng thời bác bỏ thông tin cho rằng tàu thuyền của Triều Tiên qua lại vùng biển của Thái Lan.

Tuyên bố này được đưa ra trước thềm chuyến thăm của Đặc phái viên Mỹ về Triều Tiên Joseph Yun tới Thái Lan trong tuần này nhằm tìm cách tăng cường sức ép đối với Triều Tiên liên quan tới chương trình hạt nhân của nước này.

Bộ Ngoại giao Thái Lan cho biết thương mại với Triều Tiên đã giảm 94% so với năm 2016.

Hàn Quốc, Trung Quốc hợp tác trong vấn đề Triều Tiên Hàn Quốc, Trung Quốc hợp tác trong vấn đề Triều Tiên Triều Tiên tuyên bố gia nhập hàng ngũ cường quốc hạt nhân toàn cầu Triều Tiên tuyên bố gia nhập hàng ngũ cường quốc hạt nhân toàn cầu Giá xăng dầu tại Triều Tiên tăng mạnh Giá xăng dầu tại Triều Tiên tăng mạnh

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước