Thái Lan sẽ không mua gạo dự trữ của nông dân

Ban Thời sự-Thứ sáu, ngày 03/06/2016 17:00 GMT+7

VTV.vn - Thủ tướng Thái Lan ngày 2/6 khẳng định, Chính phủ nước này sẽ không thực hiện chương trình mua trữ gạo của nông dân, thay vào đó sẽ thành lập các quỹ hỗ trợ.

Theo Thủ tướng Thái Lan Prayuth Chan-ocha, Chính phủ nước này không muốn lặp lại sai lầm của Chính phủ tiền nhiệm trong việc thực hiện biện pháp mua trữ lúa gạo của nông dân. Ông nói rằng, việc thành lập các quỹ hỗ trợ nông dân sẽ là cách giúp đỡ hiệu quả hơn.

Thủ tướng Prayuth cũng nhấn mạnh, nông dân Thái Lan nên thay đổi tư duy, tập trung vào việc sản xuất các loại gạo chất lượng cao, thay vì trồng cấy ồ ạt loại gạo chất lượng thấp.

Trong khi đó, dự kiến Chính phủ Thái Lan sẽ tổ chức cuộc bán đấu giá khoảng 2,24 triệu tấn gạo dự trữ để tận dụng tình thế giá gạo đang lên cao do nguồn cung sụt giảm vì thiên tai, hạn hán.

* Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước