Thái Lan trả tiền để nông dân ngưng trồng lúa

Nguyễn Hà (Trung tâm Tin tức VTV24)-Thứ hai, ngày 18/12/2017 10:36 GMT+7

Thái Lan trả tiền để nông dân ngưng trồng lúa. (Ảnh: Reuters)

VTV.vn - Thái Lan sẽ trả tiền cho nông dân trồng lúa để họ ngưng gieo mùa vụ thứ hai của năm 2018, thay vào đó là trồng rau.

Đây là một phần trong chiến lược lương thực quốc gia, giảm diện tích trồng lúa, gia tăng sản xuất rau sạch vừa được nội các của Thủ tướng nước này thông qua.

Theo kế hoạch, ngân sách sẽ chi 1,7 tỷ Baht (1.200 tỷ đồng) cho nông dân ở 53/77 tỉnh, thành của Thái Lan. Điều này đồng nghĩa diện tích trồng lúa sẽ giảm 24.000 ha trong năm 2018. Chiến lược này còn nhằm mục đích giữ giá lúa trước nguy cơ bị rớt do vụ mùa được dự báo sẽ bội thu trong năm tới.

Ngoài trồng rau, nông dân được khuyến khích tham gia dự án làm phân bón hữu cơ và thức ăn gia súc do chính phủ đề xướng.

Thái Lan phòng chống ký sinh trùng sốt rét kháng thuốc Thái Lan phòng chống ký sinh trùng sốt rét kháng thuốc

VTV.vn - Chính phủ Thái Lan đang triển khai chương trình hành động để phòng chống các ký sinh trùng sốt rét kháng thuốc đang đe dọa đến cuộc chiến toàn cầu chống lại căn bệnh này.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước