Thái Nguyên: Người trồng chè khó khăn vì bọ cánh tơ

Thanh Thảo (VTV24, bantintaichinh@vtv.vn)-Thứ năm, ngày 25/06/2015 17:48 GMT+7

VTV.vn - 50% diện tích, tương đương với hàng ngàn ha chè đã bị bọ phá hủy. Nhiều vạt chè cháy trụi, năng suất, chất lượng bị giảm sâu.

Theo ghi nhận của nhóm phóng viên VTV24 tại Thái Nguyên - nơi có diện tích trồng chè lớn nhất cả nước, không những giá thành giảm đến hơn 70%, mà sản lượng còn bị giảm một nửa so với cùng kỳ năm trước.

Con số dự kiến 25.000 tấn búp chè tươi trong vụ này đối với người nông dân gần như trở nên quá xa vời. Bọ cánh tơ cứ ngày một béo nhờ chè còn những búp chè thì chỉ còn toàn là vị đắng.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước