Thảm họa thiên tai khiến kinh tế thế giới thiệt hại 2.250 tỷ USD

Ban Thời sự-Thứ năm, ngày 11/10/2018 06:10 GMT+7

Ảnh: Reuters

VTV.vn - Trong hai thập kỷ qua, thiệt hại kinh tế do thiên tai liên quan đến hiện tượng Trái Đất ấm lên đã lên tới 2.250 tỷ USD, tăng hơn 250% so với 20 năm trước.

Đây là kết quả báo cáo vừa được Cơ quan Giảm nhẹ thiên tai của Liên Hợp Quốc công bố. Biến đổi khí hậu đang làm gia tăng tần suất cũng như sự khốc liệt của những đợt thiên tai như lũ lụt, hạn hán và các trận siêu bão. 

Mỹ, Trung Quốc, Nhật Bản và Ấn Độ là những quốc gia có mức thiệt hại nặng nề nhất.

Nông dân và sự thích ứng với thiên tai Nông dân và sự thích ứng với thiên tai

VTV.vn - Công việc mấu chốt để thích ứng thiên tai, với những nông dân chính là dự trữ nguồn thức ăn, chủ động tạo đồng cỏ cho đàn gia súc.Câu chuyện từ Ninh Thuận.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước