Tham vấn chính sách cho cơ chế hợp đồng mua bán điện trực tiếp

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ năm, ngày 13/06/2019 06:11 GMT+7

VTV.vn - Chính sách mới sẽ cho phép các doanh nghiệp tại Việt Nam đấu thầu mua điện trực tiếp từ các công ty tư nhân sản xuất năng lượng tái tạo.

Ngày 12/6, tại Hà Nội, đại diện Bộ Công Thương và Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam Daniel J. Kritenbrink cùng tham dự hội thảo tham vấn cộng đồng giới thiệu đề xuất chính sách của Bộ Công Thương về cơ chế hợp đồng mua bán điện trực tiếp.

Chính sách mới này sẽ cho phép các doanh nghiệp tại Việt Nam đấu thầu mua điện trực tiếp từ các công ty tư nhân sản xuất năng lượng tái tạo và tạo điều kiện để các doanh nghiệp có thể sử dụng 100% năng lượng tái tạo trong các hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Trong quá trình xây dựng cơ chế đổi mới, sáng tạo này, Cục Điều tiết điện lực (Bộ Công Thương) đã tiến hành tham vấn các nhà đầu tư, các định chế tài chính, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) và các công ty con, các nhà sản xuất năng lượng tư nhân và nhiều công ty tiềm năng khác trên thị trường năng lượng nhằm xây dựng thành công chương trình thí điểm hợp đồng mua bán điện trực tiếp.

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ giải trình về tăng giá điện trước Quốc hội Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ giải trình về tăng giá điện trước Quốc hội

VTV.vn - Trước Quốc hội, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ đã làm rõ việc điều chỉnh giá điện như cơ chế, thời điểm điều chỉnh và nguyên nhân khiến hóa đơn điện tháng 4 tăng vọt.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước