Thận trọng trong việc tăng trần nợ công

Khánh Huyền-Thứ tư, ngày 10/11/2021 06:00 GMT+7

VTV.vn - Hiện nay, nợ công mới đạt khoảng 44% GDP trong khi quy định cho phép tới 60% GDP.

Chiều 9/11, Quốc hội tiếp tục thảo luận tại hội trường về dự toán ngân sách nhà nước, phương án phân bổ ngân sách trung ương năm 2022 và Kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước trong 3 năm giai đoạn 2022-2024, trong đó nội dung được nhiều đại biểu quan tâm, tranh luận là có nên tăng trần nợ công để hỗ trợ phát triển nền kinh tế.

Thận trọng trong việc tăng trần nợ công - Ảnh 1.

Đại biểu Hà Đức Minh, Đoàn đại biểu quốc hội tỉnh Lào Cai cho rằng: muốn hỗ trợ được doanh nghiệp và phát triển được kinh tế sau đại dịch COVID-19, cần phải có các gói kích thích kinh tế đủ lớn và đủ dài. Trong khi đó, hầu hết các địa phương đã sử dụng hết nguồn dự phòng ngân sách. Vì vậy cần nới thêm nợ công để huy động thêm vốn phục vụ cho quá trình phục hồi kinh tế. Hiện nay nợ công mới đạt khoảng 44% GDP trong khi quy định cho phép tới 60% GDP.

Ông Hà Đức Minh, đại biểu Quốc hội tỉnh Lào Cai, nói: "Tôi đề nghị Quốc hội xem xét nới nợ công lên khoảng 50 - 55%. Việc nới này có thể kéo dài khoảng 3 năm để xem xét những diễn biến tiếp theo của đại dịch và kinh tế vĩ mô".

Tuy nhiên, đại biểu Nguyễn Hữu Toàn, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lai Châu, cũng là Phó chủ nhiệm Ủy ban Tài chính - Ngân sách của Quốc hội lại cho rằng: Việc nới mức trần nợ công sẽ khiến quy mô dư nợ đến 2025 tăng gấp đôi so với đầu nhiệm kỳ, tạo ra rủi ro về lâu dài.

Ông Nguyễn Hữu Toàn, đại biểu Quốc hội tỉnh Lai Châu, phát biểu: "Dự nợ công của năm 2021 là 44% GDP nhìn con số thì thấp, tuy nhiên tỷ lệ 44% này là do bước vào năm 2021 là chúng ta đã điều chỉnh GDP tăng hơn 1 triệu tỷ đồng, tương đương với mức tăng 25%. Mức độ tăng nợ vẫn còn, tỷ số nhìn có vẻ thấp nhưng mà đây là điều cần hết sức quan tâm. Đến năm 2021, mức trả nợ lãi và gốc đã xấp xỉ ở mức 25%, tức là 4 đồng chi tiêu thì 1 đồng phải trả nợ. Đây là vấn đề hết sức lưuu tâm cho an ninh tài chính quốc gia".

Thận trọng trong việc tăng trần nợ công - Ảnh 2.

Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc.

Phát biểu tại phiên thảo luận, Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc cho biết: Hiện nay dư địa nợ công không còn nhiều. Để hỗ trợ doanh nghiệp, kích cầu nền kinh tế, Bộ Tài chính đang trình Chính phủ 1 gói hỗ trợ doanh nghiệp sau đại dịch.

Ông Hồ Đức Phớc, Bộ trưởng Bộ Tài chính, cho biết: "Chúng tôi đang tham mưu cho Chính phủ bằng gói kích cầu bằng hỗ trợ lãi suất, mỗi năm khoảng 20 nghìn tỷ. 2 năm khoảng 40 nghìn tỷ. Như vậy, hỗ trợ 4% thì chúng ta có 1 triệu tỷ đưa vào nền kinh tế, sau đấy tạo việc làm, thúc đẩy sản lượng, giảm bội chi vào những thời kỳ sau".

Bộ trưởng Bộ Tài chính cũng cho biết, riêng năm nay Chính phủ đã ban hành hàng loạt các chính sách tài khóa, hỗ trợ doanh nghiệp và người dân với tổng mức 200 nghìn tỷ đồng.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước