Tháng "củ mật" thị trường chứng khoán: Đánh úp hay chuyện thường ngày ở "huyện"?

Thùy An-Thứ tư, ngày 19/01/2022 16:15 GMT+7

Ảnh minh họa

VTV.vn - Lịch sử luôn lặp lại, việc chúng ta quên nhanh không phải là điều tốt trong hoạt động đầu tư.

Chuyện thường ngày ở "huyện"?

Mở đầu chương trình Bí mật đồng tiền số 5 với chủ đề "Tất tay! Tất thắng?", khi được đặt câu hỏi chọn một từ để miêu tả thị trường chứng khoán thời gian qua, với việc qua hàng loạt mã cổ phiếu tăng nóng đang "lau sàn" la liệt khiến lãi bốc hơi?

Trả lời câu hỏi này, theo ông Phạm Lưu Hưng - Phó Giám đốc Trung tâm Phân tích và Tư vấn Đầu tư Chứng khoán SSI (SSI Research), dựa vào diễn biến diễn biến giao dịch nhiều ngày vừa qua có thể dùng từ: Giống như bị "đánh úp".

Tháng củ mật thị trường chứng khoán: Đánh úp hay chuyện thường ngày ở huyện? - Ảnh 1.

CEO Passion Investment Lã Giang Trung cho rằng việc thị trường lên xuống là chuyện thường ngày ở "huyện"?

Trong khi đó, khách mời - CEO Passion Investment Lã Giang Trung cho rằng những diễn biến thị trường thời gian qua là "bình thường".

"Việc lên xuống nó xảy ra như chuyện thường ngày ở "huyện". Trước giờ bao năm, câu chuyện lên xuống liên tục lặp đi lặp lại, nên ko có gì đặc biệt lắm. Nó bình thường như những gì đã xảy ra. Với những ai mà chưa từng tham gia thị trường mới thấy đây là một cú sốc. Còn những người tham gia thị trường 5,10 năm, việc này xảy ra rất nhiều lần", ông Trung cho biết.

Cho biết quan điểm về cổ phiếu bất động sản, ông Lã Giang Trung cho rằng trong môt giai đoạn mà "tiền rẻ" rất nhiều sẽ khiến tài sản rủi ro tăng.

Ông Trung nhấn mạnh, triển vọng ngành bất động sản trong thời gian tới là có. Với cổ phiếu bất động sản, với những cổ phiếu nào tăng giá quá nhanh so với triển vọng thực tế của công ty sẽ được điều chỉnh cho phù hợp. Còn những cổ phiếu nào đang ở mức vừa phải thì sẽ có tiềm năng trong thời gian tới.

Tháng "củ mật"?

Cứ tháng 1 là thời điểm mọi người thường rút tiền về ăn tết. Tháng "củ mật" cộng với truyền thống rút tiền về ăn tết là một yếu tố quan trọng tác động khiến thị trường rơi vào hoàn cảnh hiện nay hay là do những scandal trong thời gian qua?

Trả lời câu hỏi này, theo ông Phạm Lưu Hưng - Phó Giám đốc SSI Research, thị trường tháng 1/2021 và 1/2022 đều có xu hướng giảm. Khi tỷ lệ nhà đầu tư cá nhân trên thị trường tăng nhiều thì sau đà tăng trưởng những tháng trước thì đến tháng 1/2022, áp lực khi mà có thông tin tiêu cực sẽ khiến cho thị trường giảm.

Ông Hưng cho rằng scandal trên thị trường cũng là chuyện bình thường và chúng ta cũng không nhất thiết phải sử dụng đến những giải pháp chưa từng có trong tiền lệ để giải quyết một vấn đề bình thường. Bởi vì nó có thể gây ra những hệ luỵ khó với thị trường trong thời điểm này.

"Ở số trước chúng ta đã nói rằng khi thị trường có rất nhiều vịt giống như thiên nga thì đúng là có vấn đề. Nhưng khi tất cả những con thiên nga trông giống vịt thì đó là một vấn đề tệ hơn", ông Hưng nêu quan điểm.

Tháng củ mật thị trường chứng khoán: Đánh úp hay chuyện thường ngày ở huyện? - Ảnh 2.

Ông Phạm Lưu Hưng - Phó Giám đốc SSI Research cho rằng không nhất thiết phải sử dụng đến những giải pháp chưa từng có trong tiền lệ để giải quyết một vấn đề bình thường

Trái với quan điểm của ông Hưng, CEO Passion Investment Lã Giang Trung nhận định: "Tôi lại cho rằng khi thiên nga được bán với giá vịt thì đó là cơ hội để nhà đầu tư kiếm tiền. Bởi vì cơ hội nó như vậy nhưng nếu nó không xảy ra thì rất buồn với các nhà đầu tư".

"Khi nhà đầu tư giẫm đạp, tháo chạy thì họ có 1 sự hoảng sợ rất lớn. Điều này xảy ra khi một phần lớn tài sản của người ta đang có khả năng bị mất. Còn nếu người ta đầu tư một số lượng rất nhỏ tài sản thì cổ phiếu có giảm rất nhiều cũng không phải quá hoảng sợ như vậy.

Nên tôi nghĩ cũng có 1 tỷ lệ khá lớn các nhà đầu tư đầu tư phần lớn số tiền vào cổ phiếu đang có hiện tượng dẫm đạp nhau tháo chạy khỏi thị trường" ông Trung nói rõ hơn về tình trạng tháo chạy của các nhà đầu tư thời gian qua.

Cổ phiếu rác?

Phân tích status mới đây của ông Nguyễn Duy Hưng, Chủ tịch HĐQT CTCP Chứng khoán SSI: "Mọi người tự chuốc rủi ro cho mình khi mua cổ phiếu rác theo tin đồn, và hiện nay đừng tự gây thua lỗ khi bán cổ phiếu cơ bản như cổ phiếu rác!", ông Lã Giang Trung cho rằng việc phân biệt cổ phiếu rác và đâu là cổ phiếu cơ bản tốt đối với nhà đầu tư cá nhân khá là khó. Bởi nhà đầu tư cá nhân không có nhiều thời gian để dành cho việc nghiên cứu như những chuyên gia trong thị trường.

"70 – 80% các nhà đầu tư cá nhân không có đủ thời gian để nghiên cứu chi tiết một cổ phiếu. Do đó đơn giản họ nhìn giá cổ phiếu tăng nhiều, cảm giác có lãi thì họ mua. Giá giảm nhiều, họ sợ thua lỗ họ bán", ông Trung cho biết.

Và chỉ khi những nhà đầu tư tổ chức hay định chế đầu tư nhiều hơn thì lúc đó mới giảm bớt được việc dòng tiền chảy vào các cổ phiếu không tốt.

Trong khi đó, ông Phạm Lưu Hưng cảnh báo mọi người thường có xu hướng quên nhanh. Ví dụ sau Tết mà thị trường tăng mạnh trở lại, khả năng mọi người sẽ quên hết những gì đã diễn ra trong tháng 1.

"Đây là vấn đề mà mọi người hết sức để ý. Lịch sử luôn lặp lại, chúng ta quên nhanh không phải là điều tốt trong hoạt động đầu tư", ông Hưng nhấn mạnh.

Chương trình Bí mật đồng tiền số 5 với chủ đề "Tất tay! Tất thắng?"

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước