Thành công của iPhone 12 có thể đẩy Apple lên mức định giá 3.000 tỷ USD

Ngọc Linh-Thứ hai, ngày 22/02/2021 16:23 GMT+7

Ảnh: makeuseof

VTV.vn - Apple hiện có giá trị hơn 2.000 tỷ USD. Thành công của dòng iPhone 12 có thể đẩy nó lên cao hơn đáng kể, khoảng 3.000 tỷ USD vào cuối năm 2021.

Định giá của Apple đã tăng vọt dưới sự lãnh đạo của Tim Cook

Một thập kỷ trước, giá trị vốn hóa thị trường của Apple ở mức 300 tỷ USD. Ngày nay, Apple đã vượt quá 2.000 tỷ USD giá trị vốn hóa thị trường. Đây là là công ty đầu tiên trong lịch sử vượt qua cả hai mốc 1.000 USD và 2.000 USD. Tuy nhiên, giá trị của công ty vẫn còn có thể tăng cao hơn nữa trong thời gian tới.

Apple đã đạt được mức định giá 1.000 tỷ USD vào năm 2018 và mức định giá 2.000 tỷ USD chỉ vài năm sau đó, năm 2020. Theo quỹ đạo tăng trưởng đáng kinh ngạc đó, hai nhà phân tích của công ty đầu tư Wedbush Securities dự đoán, Apple có thể đạt được mức vốn hóa thị trường 3.000 tỷ USD vào cuối năm 2021.

Thành công của iPhone 12 có thể đẩy Apple lên mức định giá 3.000 tỷ USD - Ảnh 1.

Sự thành công của iPhone 12 có thể là lý do tăng trưởng của Apple

Trong một ghi chú được chia sẻ bởi Apple Insider, các nhà phân tích Daviel Ives và Strecker Backe của Wedbush lưu ý rằng, "dựa trên quỹ đạo hiện tại và trong trường hợp tăng giá", Apple có khả năng đạt được con số lớn đáng kinh ngạc này trước khi thế giới bước vào năm 2022.

Mặc dù có rất nhiều lý do để dự đoán cho thành công của Apple ngay từ đầu năm, cặp đôi này cho rằng, động lực hiện tại của công ty là kết quả của thành công đối với iPhone 12. Họ tin rằng Apple có thể bán được 240 triệu chiếc iPhone trong năm nay và thậm chí có thể đạt được con số 250 triệu chiếc. Điều này sẽ là câu trả lời tốt nhất cho dự đoán của Phố Wall là 220 triệu chiếc iPhone.

Thậm chí, nếu không thể có được kết quả kinh doanh iPhone 12 mĩ mãn, Apple có thể vượt qua con số 231 triệu chiếc iPhone mà công ty đã bán trong năm 2015 với thế hệ là iPhone 6 và iPhone 6S.

Thành công của iPhone 12 có thể đẩy Apple lên mức định giá 3.000 tỷ USD - Ảnh 2.

Trong vài năm qua, thị trường điện thoại thông minh nói chung đã chững lại và sụt giảm. Nếu Apple có thể đạt được những con số mà Wedbush đang đề xuất, điều này sẽ cho thấy rằng Apple có thể thách thức những xu hướng này.

Việc iPhone 12 Pro Max đắt nhất trong số các mẫu iPhone hiện tại dường như lại là chiếc iPhone bán chạy nhất cho thấy rằng, hiện tại, Apple dường như vẫn đang giữ được phong độ giữa sự cạnh tranh gay gắt đang diễn ra trên thị trường smartphone.

Trung Quốc giúp thúc đẩy thành công

Thành công của iPhone 12 có thể đẩy Apple lên mức định giá 3.000 tỷ USD - Ảnh 3.

Trong khi Mỹ có thể vẫn là thị trường số một của Apple trong thời điểm hiện tại, Wedbush tin rằng Trung Quốc là một trung tâm lớn khi nói đến nhu cầu iPhone. Hai nhà phân tích cho rằng doanh số bán hàng tại Trung Quốc sẽ là "chốt chặn" khi nói đến doanh số bán iPhone khổng lồ.

"Chúng tôi đang nhận thấy nhu cầu gia tăng đáng kể từ khu vực Trung Quốc cho đến nay. Xu hướng tích cực sẽ đến trong phần còn lại của năm 2021", các nhà phân tích của Wedbush nhận định.

Chi phí sản xuất iPhone 12 đắt hơn so với iPhone 11 Chi phí sản xuất iPhone 12 đắt hơn so với iPhone 11

VTV.vn - Báo cáo của Counterpoint cho biết, chi phí vật liệu để sản xuất một chiếc iPhone 12 của Apple đắt hơn khoảng 21% so với iPhone 11.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước