Tháo gỡ vướng mắc cho một số dự án trọng điểm tại Nghệ An

Việt Cường-Chủ nhật, ngày 24/07/2022 12:53 GMT+7

Thủ tướng Phạm Minh Chính và đoàn công tác khảo sát thực địa sân bay Vinh. Ảnh: VGP/Nhật Bắc.

VTV.vn - Thủ tướng nêu rõ, một trong những nguyên nhân dẫn tới dự án chậm tiến độ, gây lãng phí là do việc phân bổ vốn đầu tư công dàn trải, manh mún, không trọng tâm, trọng điểm.

Tiếp tục chuyến công tác tại tỉnh Nghệ An, trước khi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thủ tướng Phạm Minh Chính và đoàn công tác đã đi khảo sát, tháo gỡ vướng mắc cho một số dự án trọng điểm trên địa bàn tỉnh.

Tháo gỡ vướng mắc cho dự án thủy lợi 13 năm chưa hoàn thành

Thủ tướng Phạm Minh Chính đã tới khảo sát dự án hồ thủy lợi Bản Mồng - công trình thủy nông lớn nhất tỉnh Nghệ An, do Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn phê duyệt làm chủ đầu tư từ năm 2009 với kinh phí 3.700 tỷ đồng nhưng vẫn chưa hoàn thành và chưa có phương án giải quyết. Sau khi nghe báo cáo, Thủ tướng nêu rõ, một trong những nguyên nhân dẫn tới dự án chậm tiến độ, gây lãng phí lớn là do việc phân bổ vốn đầu tư công dàn trải, manh mún, không trọng tâm, trọng điểm. 

Ngay tại hiện trường, Thủ tướng đã chỉ đạo xử lý ách tắc kéo dài 13 năm. Thủ tướng giao Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với Bộ Tư pháp, Văn phòng Chính phủ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư căn cứ các quy định hiện hành, khẩn trương đề xuất các cấp có thẩm quyền phương án xử lý những vướng mắc, khoảng trống về pháp lý ngay trong quý này. Đối với hệ thống kênh mương, giao Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đôn đốc các cơ quan có thẩm quyền trình Thủ tướng Chính phủ giải quyết ngay, giao UBND hai tỉnh Nghệ An, Thanh Hóa phối hợp giải phóng mặt bằng cho dự án.

Thủ tướng khảo sát một số dự án hạ tầng trọng điểm

Tiếp đó, Thủ tướng đã đến khảo sát, nghe báo cáo về việc mở rộng, nâng cấp Cảng hàng không quốc tế Vinh, dự án cảng nước sâu Cửa Lò và một số dự án giao thông quan trọng. Về vướng mắc liên quan đến đất quốc phòng tại sân bay Vinh, Thủ tướng chỉ đạo giải quyết theo hướng khai thác sân bay lưỡng dụng phục vụ cả dân sự và quân sự, sớm bố trí đất quốc phòng ở vị trí phù hợp, ổn định, lâu dài, tạo thuận lợi nhất cho nhiệm vụ quốc phòng khi cần thiết. 

Với dự án cảng nước sâu, Thủ tướng nhấn mạnh, việc đầu tư xây dựng sẽ tạo thuận lợi cho phát triển công nghiệp. Thủ tướng đồng ý chủ trương giao cho UBND tỉnh Nghệ An là cơ quan Nhà nước có thẩm quyền chủ trì triển khai các dự án nâng cấp sân bay Vinh, xây dựng cảng nước sâu Cửa Lò và xây dựng tuyến đường cao tốc từ Cửa Lò lên quê Bác, đồng thời đề nghị tỉnh cân đối, bố trí, thu hút nguồn vốn đầu tư vào các dự án này, bảo đảm trọng tâm, trọng điểm, đẩy mạnh hợp tác công tư để tạo không gian, động lực phát triển mới cho tỉnh và cả vùng.

Nghệ An cần thúc đẩy đổi mới tư duy để phát triển

Sau khi khảo sát thực địa tại nhiều dự án quan trọng, vào chiều nay, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã có cuộc làm việc với Ban Thường vụ tỉnh ủy Nghệ An. Sau khi nghe ý kiến đóng góp của các bộ, ngành, phát biểu chỉ đạo, Thủ tướng nêu rõ, Nghệ An là quê hương của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, đây là niềm tự hào to lớn của tỉnh. 

Thủ tướng biểu dương, đánh giá cao những nỗ lực, kết quả quan trọng mà tỉnh Nghệ An đạt được như GRDP 6 tháng đầu năm tăng 8,44%, đứng thứ 2 ở Bắc Trung Bộ; khu vực công nghiệp - xây dựng ước tăng gần 12%, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội cơ bản được bảo đảm. 

Nhấn mạnh thành tựu là cơ bản nhưng Thủ tướng cũng thẳng thắn chỉ rõ một số tồn tại, hạn chế. Đó là tỉnh phát triển chưa tương xứng với tiềm năng, hạ tầng chiến lược chưa xứng tầm, đời sống của một bộ phận nhân dân còn khó khăn, đầu tư còn dàn trải. 

Thời gian tới, về quan điểm chỉ đạo, Thủ tướng đề nghị tỉnh thực hiện nghiêm túc các Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Đại hội Đảng bộ tỉnh, các nghị quyết, kết luận của Đảng, Quốc hội, Chính phủ; thúc đẩy tư duy đổi mới, tầm nhìn chiến lược, cố gắng cao hơn, quyết tâm nhiều hơn nữa, có trọng tâm, trọng điểm; huy động mọi nguồn lực hợp pháp để phát triển, nhất là hợp tác công-tư; đồng thời phát huy, khai thác hiệu quả hơn nữa truyền thống văn hóa lịch sử hào hùng, kế thừa thành quả của các thế hệ lãnh đạo qua nhiều nhiệm kỳ; đẩy mạnh hơn nữa công tác xây dựng Đảng, thực hiện nghiêm túc, hiệu quả 5 nguyên tắc và 5 phương thức lãnh đạo của Đảng, đặc biệt, đẩy mạnh hơn nữa công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

Về nhiệm vụ cụ thể, Thủ tướng nhấn mạnh, nhiệm vụ số một hiện nay là ưu tiên ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, chống suy thoái, bảo đảm ổn định tỷ giá, lãi suất; kết hợp hài hoà, linh hoạt chính sách tài khoá với chính sách tiền tệ, giữ tăng trưởng, bảo đảm các cân đối lớn; tiếp nữa là tăng tốc việc tiêm chủng vaccine, triển khai nghiêm túc Chương trình phòng, chống dịch, khắc phục các vấn đề về đấu thầu, mua thuốc, vật tư, sinh phẩm y tế, đồng thời, thúc đẩy công tác quy hoạch, giải ngân vốn đầu tư công, tránh dàn trải; thực hiện tốt 3 chương trình mục tiêu quốc gia; tập trung làm tốt chương trình phục hồi kinh tế - xã hội, phát triển hạ tầng chiến lược, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực. 

Thủ tướng yêu cầu phát huy, khai thác, đầu tư cho văn hoá ngang tầm với chính trị, kinh tế, xã hội, bảo đảm an sinh xã hội, chăm lo người nghèo và đề nghị tỉnh vẫn phải coi nông nghiệp vẫn là trụ đỡ của nền kinh tế; đồng thời nghiên cứu mở rộng TP. Vinh để có không gian phát triển.

Về các kiến nghị, đề xuất của tỉnh, Thủ tướng cơ bản đồng ý về chủ trương, giao các bộ, ngành phối hợp chặt chẽ, hiệu quả, trách nhiệm với tỉnh để xử lý trong chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tạo mọi điều kiện thuận lợi cho tỉnh phát triển mạnh mẽ, đúng quy định.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước