Thế vận hội không khán giả, doanh nghiệp Nhật Bản thiệt hại nặng nề

Long Nguyễn (PV Đài THVN thường trú tại Nhật Bản)-Thứ năm, ngày 15/07/2021 14:40 GMT+7

VTV.vn - Chính phủ Nhật Bản đã quyết định thế vận hội Olympic và Paralympic sẽ diễn ra nhưng không có khán giả.

Thế vận hội Olympic Tokyo 2020 vốn được xem là cơ hội nhằm thúc đẩy sự tăng trưởng của kinh tế của Nhật Bản. Tuy nhiên, dịch COVID-19 đã thay đổi tất cả, sự kiện này sẽ diễn ra nhưng không có khán giả. Điều này sẽ gây thiệt hại kinh tế cho nhiều doanh nghiệp, nhất là các doanh nghiệp tài trợ cho thế vận hội lần này.

Trên báo Sankei cho biết, khi không có khán giả các sự kiện quảng bá sản phẩm của các nhà tài trợ sẽ bị hủy bỏ. Điều này gây thiệt hại lớn cho các doanh nghiệp tài trợ, nhất là khi công tác chuẩn bị đã được hoàn tất.

Như Tập đoàn du lịch JTB hiện đã bán hết vé cho các sự kiện nhưng với việc khán giả không thể tham dự họ sẽ phải hoàn vé và trả các chi phí hoàn vé cho khách. Hay một nhà tài trợ khác là Tập đoàn viễn thông NTT, đã có kế hoạch giới thiệu các công nghệ viễn thông mới cho khách hàng trong nước và quốc tế nhân sự kiện thể thao này cũng phải hủy bỏ chương trình, mặc dù đã chuẩn bị đầy đủ trang thiết bị.

Thế vận hội không khán giả, doanh nghiệp Nhật Bản thiệt hại nặng nề - Ảnh 1.

Olympic và Paralympic năm nay tại Nhật Bản sẽ là kỳ thế vận hội đầu tiên trong lịch sử không có khán giả nước ngoài. Ảnh: HNM.

Hoãn thời điểm tổ chức Thế vận hội Olympic và Paralympic Tokyo 2020, hay việc tổ chức mà không có khán giả vốn đã gây thiệt hại cho các doanh nghiệp nhưng hiện nay nếu hủy tổ chức thiệt hại sẽ còn lớn hơn.

Báo Asahi có bài bình luận cho thấy các doanh nghiệp kỳ vọng thế vận hội sẽ mang đến cơ hội quảng bá thương hiệu và thúc đẩy tiêu thụ sản phẩm, tuy nhiên kỳ vọng này đã tan biến cùng với quyết định của Chính phủ Nhật Bản.

Báo này đưa ra các thống kê cụ thể về thiệt hại. Theo đó, khi kéo dài tổ chức thế vận hội Olympic và Paralympic 1 năm thiệt hại ước tính là 5,8 tỷ USD. Còn nếu kéo dài 1 năm và giới hạn khán giả thiệt hại là 14,8 tỷ USD.

Trong khi đó, nếu không có khán giả tham dự như hiện nay thiệt hại sẽ lên mức 21,9 tỷ USD. Còn nếu hủy bỏ hoàn toàn hai sự kiện này sẽ mang lại thiệt hại khoảng 41 tỷ USD.

Ngoài sự tổn thất của các doanh nghiệp tài trợ, hãng thông tấn JiJi cho biết, các doanh nghiệp dịch vụ như khách sạn và nhà hàng cũng đang chịu ảnh hưởng tiêu cực khi số lượng hủy đặt chỗ tăng mạnh trong những ngày qua.

Nhiều doanh nghiệp chỉ trích chính sự thiếu nhất quán của Chính phủ là một trong những nguyên nhân gây thiệt hại; đồng thời cho rằng thiệt hại có thể được giảm bớt nếu chính quyền đưa ra chính sách về thế vận hội cũng như thực hiện tiêm chủng sớm hơn.

Các báo của Nhật Bản có đồng quan điểm khi cho rằng Ủy ban Olympic quốc tế IOC là bên có lợi nhất, khi họ vẫn thu được phí bản quyền truyền hình tương đương với khi tổ chức sự kiện bình thường, trong khi đó thế vận hội thực sự là một gánh nặng đối với Nhật Bản.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước