Thêm 1 dự án năng lượng được ký tại Trung Quốc

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ sáu, ngày 07/09/2018 14:16 GMT+7

VTV.vn - ExxonMobil thông báo, tập đoàn này đã ký một thỏa thuận sơ bộ để xây dựng tổ hợp hóa dầu và đầu tư vào một kho chứa khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) ở Trung Quốc.

Đây là dự án đầu tư nước ngoài quy mô lớn và mới nhất vào thị trường hóa chất khổng lồ của Trung Quốc. Thỏa thuận này có thể được coi là một cử chỉ thiện chí của Trung Quốc trong bối cảnh tranh chấp thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc tiếp tục leo thang.

Chính phủ Trung Quốc đang ngày càng tạo điều kiện cho các công ty quốc tế lớn cũng như các công ty tư nhân nội địa có thêm khả năng tiếp cận thị trường hóa chất khổng lồ của nước này. Mục đích chủ yếu là để tăng nguồn cung cấp nhựa, chất phủ và chất kết dính cho ngành điện tử gia dụng và ô tô đang phát triển nhanh tại Trung Quốc.

ExxonMobil cho biết họ cũng đang xem xét các dự án sản xuất hóa chất khác ở châu Á để giúp đáp ứng nhu cầu hóa chất được dự báo sẽ tăng trưởng mạnh tại khu vực này.

Hàn Quốc tài trợ 1,9 triệu USD cho dự án tiết kiệm năng lượng ở Việt Nam Hàn Quốc tài trợ 1,9 triệu USD cho dự án tiết kiệm năng lượng ở Việt Nam

VTV.vn - Vốn tài trợ cho Dự án thúc đẩy phát triển thị trường đầu tư tiết kiệm và hiệu quả năng lượng, thực hiện trong 2 năm 2018-2019.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước