Thêm 5 công ty công nghệ Trung Quốc bị đưa vào "danh sách đen" của Mỹ

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ hai, ngày 24/06/2019 09:22 GMT+7

VTV.vn - Sau Huawei, 5 công ty này sẽ không thể mua bất cứ linh kiện hay công nghệ nào của doanh nghiệp Mỹ mà không có cái gật đầu từ Chính phủ Mỹ.

Cuối tuần qua, chính quyền Mỹ đã quyết định liệt thêm 5 công ty Trung Quốc trong lĩnh vực siêu máy tính vào "danh sách đen" về thương mại với lý do an ninh quốc gia. Trong số 5 thực thể bị đưa vào danh sách đen, đáng chú có công ty sản xuất siêu máy tính lớn nhất Trung Quốc Sugon. Sugon hiện mua thiết bị từ nhiều công ty Mỹ như Intel, Nvidia và AMD. Ngoài ra còn có 3 công ty con của Sugon và 1 viện nghiên cứu chuyên phát triển siêu máy tính. 

Sản xuất chip và máy chủ là một trong những mục tiêu quan trong của kế hoạch Made in China 2025. Theo thống kê, Bắc Kinh đang kiểm soát 30% sức mạnh siêu máy tính toàn cầu. Quyết định cấm trên sẽ có hiệu lực bắt đầu từ ngày 24/6 và được cho có thể làm phức tạp cuộc hội đàm giữa Tổng thống Donald Trump và Chủ tịch Tập Cận Bình diễn ra cuối tuần này bên lề hội nghị G20, nhằm tìm ra lối thoát cho những căng thẳng thương mại hiện nay.

Trung Quốc dựng hàng rào bảo vệ lĩnh vực công nghệ nội địa Trung Quốc dựng hàng rào bảo vệ lĩnh vực công nghệ nội địa

VTV.vn -Mặc dù không đề cập trực tiếp đến Mỹ nhưng kế hoạch được đưa ra trong bối cảnh chính quyền Washington liên tục đưa ra nhiều sức ép với các công ty công nghệ của Trung Quốc.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước