Thêm nhiều quốc gia quay lưng với đồng USD

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ tư, ngày 05/09/2018 16:35 GMT+7

Ảnh minh họa. Ảnh: Reuters.

VTV.vn - Nhiều nhà lãnh đạo thế giới đã phải kêu gọi giảm phụ thuộc vào đồng USD trong các giao dịch quốc tế để phá vỡ thế "độc quyền thái quá" của Mỹ.

Iran và Iraq là những nước mới nhất trong danh sách những quốc gia tìm cách "xa lánh" đồng USD, thay vào đó lựa chọn sử dụng đồng Euro hay đồng nội tệ của chính mình để giao dịch thương mại.

Trung Quốc - Nhật Bản và Trung Quốc - Nga cũng đã chuyển đổi sang sử dụng tiền tệ của mình trong giao dịch song phương với nhau. Ngoài ra, Thổ Nhĩ Kỳ tuyên bố cũng đang chuẩn bị cho việc tiến hành các giao dịch thương mại thông qua tiền tệ quốc gia với Trung Quốc, Nga và Ukraine.

Hiện tại, hầu hết các giao dịch thương mại quốc tế được thực hiện bằng đồng USD và hơn 60% dự trữ ngoại tệ là bằng đồng USD.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước