Thép Trung Quốc chịu thuế 65% khi vào thị trường châu Âu

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ năm, ngày 02/02/2017 11:01 GMT+7

VTV.vn - Vừa qua, Ủy ban châu Âu đã thông báo áp thuế chống phá giá lên thép Trung Quốc và Đài Loan (Trung Quốc).

Trung Quốc hiện đang dư thừa khoảng 350 triệu tấn thép, do sản xuất vượt xa nhu cầu, và đang tìm đủ mọi cách để tăng xuất khẩu thép, trong bối cảnh thị trường thép thế giới cũng đã bão hòa.

Ủy ban châu Âu cho rằng, Trung Quốc sản xuất được thép giá rất rẻ là do các nhà máy thép được hưởng quá nhiều ưu đãi như không phải trả tiền thuê mặt bằng nhà xưởng, được miễn giảm nhiều thứ thuế, được giãn nợ khi cần, thậm chí được Nhà nước rót tiền giải cứu nếu làm ăn thua lỗ.

Trong khi đó, ở châu Âu, sản xuất thép là do các công ty tư nhân vận hành theo cơ chế thị trường, lời ăn lỗ chịu. Thuế chống phá giá tới 65% mà Ủy ban châu Âu vừa quyết định là dựa trên lập luận này.

Ủy ban châu Âu tiếp tục sử dụng mọi biện pháp sẵn có để bảo vệ công nghiệp luyện kim châu Âu trước các phương thức kinh doanh không công bằng. Do đó, Ủy ban châu Âu quyết định áp dụng các biện pháp chống bán phá giá lên hai sản phẩm thép từ Trung Quốc và Đài Loan (Trung Quốc).

Thép đã từng là ngành công nghiệp mũi nhọn của châu Âu. Nhưng sản xuất thép tốn điện năng và gây ô nhiễm, ngày càng khó đáp ứng các tiêu chuẩn môi trường của châu Âu. Các hãng thép dần dần rời bỏ châu Âu tới những nước có tiêu chuẩn môi trường thấp hơn, và nhất là giá nhân công rẻ hơn.

Kết quả là, môi trường châu Âu trong sạch hơn, nhưng hàng trăm ngàn công nhân luyện kim thất nghiệp. Thuế chống phá giá vừa được quyết là để ngăn thép Trung Quốc tràn vào đè bẹp công nghiệp luyện kim châu Âu.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước