Thi chứng chỉ tài chính cần phải biết về công nghệ

Ban Thời sự-Thứ tư, ngày 24/05/2017 18:12 GMT+7

Ảnh minh họa. (Ảnh: Reuters)

VTV.vn - Để thi lấy chứng chỉ tài chính CFA, thí sinh cần phải biết về công nghệ, khoa học máy tính, trí tuệ nhân tạo và dữ liệu lớn.

Chứng chỉ tài chính CFA là một loại chứng chỉ dành riêng cho các nhà phân tích tài chính chuyên nghiệp trong các lĩnh vực: chứng khoán, đầu tư, quản lý rủi ro, ngân hàng. Đây là một tấm bằng mà bạn phải có, nếu bạn muốn tồn tại ở lĩnh vực tài chính một cách bền vững và chuyên nghiệp. Hiểu đơn giản, chứng chỉ này tương tự như bằng Ielts của môn tiếng Anh. Nhưng những bài thi để lấy tấm chứng chỉ này hiện không chỉ có câu hỏi về tài chính, mà sẽ bao gồm những câu hỏi về khoa học máy tính, trí tuệ nhân tạo và dữ liệu lớn.

Như vậy, trong kỷ nguyên số, chuyên môn hóa đã không còn là xu hướng, mà phải là đa nhiệm hóa. Một người phải biết và phải giỏi trong nhiều lĩnh vực, đặc biệt phải bao gồm cả kiến thức về công nghệ thông tin.

Trong một dự báo, tới cuối năm 2017, lợi nhuận từ những sản phẩm dựa trên thông tin của các công ty Fortune 500 (500 công ty lớn nhất Mỹ) sẽ gấp đôi những danh mục dịch vụ/sản phẩm khác. Lợi nhuận hóa dữ liệu sẽ là nguồn thu chính của các công ty trên toàn cầu.

Cho tới năm 2025, con người sẽ sản sinh ra 180 zettabyte dữ liệu, tương đương với 180.000 tỷ gigabytes, gấp 10 lần hiện nay.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước