Thị phần vận chuyển ngành đường sắt đang bị co hẹp

Đặng Tú-Thứ năm, ngày 14/01/2016 21:41 GMT+7

VTV.vn -Lợi thế giá rẻ và xuyên suốt chiều dài đất nước của ngành đường sắt chưa được khai thác khi thị phần vận chuyển của ngành đường sắt đang ngày càng bị co hẹp.

Trong hơn 1 tỷ tấn hàng hóa chuyên chở trong năm 2015 của toàn bộ các loại hình vận tải, ngành đường sắt chỉ chiếm 0,56% thị phần. Việc suy giảm vận chuyển của đường sắt không những tạo áp lực lên các loại hình vận tải khác, mà còn làm gia tăng giá thành sản phẩm khi chưa tận dụng được phương thức vận chuyển rẻ. Chính vì vậy, việc đầu tư cho ngành đường sắt đang được đặt ra với nhiều dự án quan trọng.

* Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước