Thị trường bán lẻ Mỹ kém sôi động vì khan hàng

Lê Tuyển (PV Đài THVN thường trú tại Mỹ)-Thứ ba, ngày 26/10/2021 10:07 GMT+7

VTV.vn - Nhiều doanh nghiệp tại Mỹ đang lo ngại nguy cơ không kịp tích trữ đủ hàng hóa để bán trong kỳ nghỉ lễ cuối năm.

Halloween thường khởi đầu cho mùa lễ hội và mua sắm tưng bừng ở Mỹ. Năm nay, lượng khách đến cửa hàng đông hơn nhờ có vaccine nhưng ít người mua được đồ như ý. Hàng mới chưa về, hàng cũ lại nhiều khi hết size.

"Rất nhiều đơn hàng vẫn đang trên đường vận chuyển. Hầu hết đồ chúng tôi có ở đây và trên toàn hệ thống cũng không còn nhiều. Vì thế khách muốn có đồ ưng ý phải nhanh chân", anh Kevin - nhân viên chuỗi cửa hàng Spirit New York cho hay.

Một trong những khu phố mua sắm lớn nhất ở New York - phố 34, không có biển báo hàng mới về, các cửa hàng im ắng chờ đợi. Dịch đã làm không ít thương hiệu phải đóng cửa vì ít khách, giờ khách đông trở lại phải đối diện với cuộc khủng hoảng khan hàng.

Ông Jonathan Miller - CEO của Công ty Bất động sản Miller Samuel cho hay: "Lượng khách lượn lờ mua sắm đã giảm đột ngột nên rất nhiều cửa hàng đã phải đóng cửa tạm thời hoặc vĩnh viễn. Thị trường bây giờ mới đang khởi động lại từ đầu".

Thị trường bán lẻ Mỹ kém sôi động vì khan hàng - Ảnh 1.

Thị trường bán lẻ Mỹ kém sôi động vì khan hàng. (Ảnh minh họa - Nguồn: Getty Images)

Chỉ còn hơn tuần nữa là Halloween và hơn 2 tháng là tới Giáng sinh. Đứng trước cuộc khủng hoảng khan hàng, mỗi người tiêu dùng đang có những tính toán riêng, khi phải nghĩ tới việc mua quà tặng người thân.

Anh Brian - khách mua hàng nói: "Tôi chưa mua quà Giáng sinh đâu nhưng tôi nghĩ tặng thẻ mua hàng sẽ là lựa chọn thay thế tốt".

"Có khi tôi tự bay sang Việt Nam lấy hàng mang về tặng cũng nên. Mà có khi lại mở cửa hàng kinh doanh mới được đó", anh John - khách mua hàng nói.

Mua sắm cuối năm là dịp giảm giá sâu nhất ở Mỹ. Tuy nhiên, những tấm biển giảm giá 25% lại đang trở nên hiếm hoi trên một trong những tuyến phố mua sắm lớn ở New York.

Trước dịch, người tiêu dùng thậm chí còn thấy biển giảm giá 50 - 70% nhưng giờ nhiều cửa hàng cho biết, họ không những không giảm giá được mà còn phải tăng giá những mặt hàng đang khan hiếm.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước