Thị trường châu Á trước nguy cơ "đói" xăng

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ hai, ngày 07/03/2016 09:41 GMT+7

VTV.vn - Trong một cảnh báo vừa được Công ty tư vấn năng lượng toàn cầu FGE đưa ra, châu Á đang phải đối mặt với tình trạng thiếu xăng lần đầu tiên sau hơn 15 năm.

Nguyên nhân được cho là do doanh số bán ô tô tại 2 quốc gia đông dân nhất thế giới Trung Quốc và Ấn Độ đang tăng mạnh với khoảng 3 triệu xe mới được xuất ra thị trường mỗi tháng. Trong khi đó, các nhà máy lọc dầu tại Australia và Đài Loan (Trung Quốc) lại đang đóng cửa do cuộc khủng hoảng giá dầu.

Dự báo thị trường châu Á đang thiếu hụt 10.000 thùng xăng/ngày trong năm nay và sẽ tăng lên 90.000 thùng/ngày trong năm 2017.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước