Thị trường chứng khoán bật tăng trở lại

Chu Linh-Thứ hai, ngày 29/05/2023 19:29 GMT+7

VTV.vn - Diễn biến tương đối bất ngờ đã xuất hiện trên thị trường chứng khoán phiên đầu tuần, sắc xanh tím lại được dịp lan tỏa ngập tràn bảng điên, cả 3 chỉ số chính bật tăng.

VN-Index tăng hơn 11 điểm lên 1.074,98 điểm, đáng chú ý là chỉ số HNX-Index tăng hơn 8 điểm, tương ứng 2,7% - mức tăng mạnh nhất trong các chỉ số. Theo các chuyên gia, phiên giao dịch hôm nay đã phát đi tín hiệu đảo chiều rõ nét của thị trường.

Từ nhóm vốn hóa nhỏ và vừa của ngành Chứng khoán, bất động sản… sau đó lan sang cả những mã lớn hơn, cho đến cuối phiên thì hàng loạt cổ phiếu đã chạm trần, tiêu biểu có: VND, ITA, SGR…

Đáng chú ý, thanh khoản tăng gần 30% so với phiên trước đó, và vượt trội hơn hẳn mức trung bình 1 tháng qua, đạt gần 16.300 tỷ đồng.

Theo ông Ngô Minh Đức, Giám đốc CTCP Đầu tư LCTV: "Đây là một phiên theo phân tích kỹ thuật gọi là thay đổi xu hướng. Tôi cho rằng sau 3-4 lần VN-Index gặp ngưỡng cản 1.070 – 1.080 điểm lại chỉnh xuống, lần này thị trường sẽ có sự đi lên chặt chẽ và bền vững hơn".

Dù vậy, với mức tăng mạnh nhất chủ yếu vẫn là nhóm cổ phiếu vừa và nhỏ, các nhà đầu tư cũng không nên quá hưng phấn mua đuổi.

"Với chỉ số sàn Hà Nội tăng mạnh nhất, các cổ phiếu tăng trần tập trung vào các nhóm cổ phiếu vốn hóa trung và nhỏ thì rất hợp với túi tiền, phong cách, sở thích của các nhà đầu tư nhỏ lẻ. Vì vậy chuyện nhà đầu tư nhỏ lẻ hưng phấn là có", ông Nguyễn Đức Nhân, Giám đốc Trung tâm kinh doanh, CTCP Chứng khoán KBSV nhận định.

Theo các chuyên gia, phía trước VN-Index vẫn là các ngưỡng kháng cự khá lớn, từ 1.080 – 1.090 điểm hay cao hơn là 1.100 điểm, vì vậy, để thị trường phá vỡ hoàn toàn xu hướng đi ngang cũng sẽ cần thêm thời gian, đặc biệt là dòng tiền cần trở lại mạnh hơn nữa với nhóm cổ phiếu trụ.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước