Thị trường chứng khoán châu Á tưng bừng sắc xanh

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ ba, ngày 04/04/2017 06:23 GMT+7

VTV.vn - Chỉ số Nikkei 225 của Nhật Bản chốt phiên tăng ít nhất 0,4% với số liệu niềm tin kinh doanh đã tăng lên mức cao nhất kể từ cuối năm 2015.

Thị trường chứng khoán châu Á trong ngày giao dịch đầu tuần đã kết thúc tưng bừng sắc xanh nhờ những tín hiệu tích cực từ các nền kinh tế lớn như Nhật Bản và Trung Quốc.

Cụ thể, chỉ số Nikkei 225 của Nhật Bản chốt phiên tăng ít nhất 0,4% với số liệu niềm tin kinh doanh đã tăng lên mức cao nhất kể từ cuối năm 2015. Tại Hong Kong, Trung Quốc, chỉ số Hang Seng cũng ghi thêm 0,6% phá vỡ chuỗi hai ngày mất điểm liên tiếp.

Theo CNBC, giới đầu tư hiện đang thận trọng chờ đợi cuộc gặp giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình dự kiến sẽ diễn ra vào cuối tuần này.

Trước đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã cảnh báo rằng, cuộc gặp sắp tới với Trung Quốc sẽ rất khó khăn khi Washington không chấp nhận thâm hụt thương mại khổng lồ như hiện nay, đồng thời đe dọa sẽ hủy bỏ các thỏa thuận thương mại được cho là không công bằng cho Mỹ.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước