Thị trường chứng khoán Mỹ tiếp tục biến động

Lê Tuyển (PV THVN thường trú tại Mỹ)-Thứ sáu, ngày 09/02/2018 11:23 GMT+7

Ảnh minh họa: Shutterstock

VTV.vn - Nỗi lo mang tên lạm phát vẫn là lý do chính của sự biến động trên thị trường chứng khoán Mỹ.

Chứng khoán tiếp tục lao dốc khi mà đầu tuần đã có mức mất điểm kỷ lục

Chứng khoán Mỹ đang có 1 tuần đầy biến động khi đầu tuần mất hơn 1.175 điểm; ngày giao dịch thứ 2, lấy lại hơn 550 điểm; ngày giao dịch thứ 4 lại tiếp tục mất hơn 1.000 điểm.

Các nhà đầu tư sợ rằng kinh tế tăng trưởng tốt, người lao động có thêm thu nhập, chi tiêu tăng khiến lạm phát tăng. Đó có thể là tiền đề để Cục dự trữ Liên bang tăng lãi suất trong cuộc họp vào tháng 3 tới.

Tại sao lại là thứ 2 và thứ 5 thị trường bị bán tháo mạnh?

Ngày 5/2 là ngày Chủ tịch mới của FED - ông Jerome Powell chính thức tuyên thệ nhậm chức. Nó như lời tuyên bố chắc nịch "không có gì thay đổi cả" và ông Powell sẽ nối gót bà Janet Yellen tăng lãi suất dần.

Còn ngay từ sáng sớm ngày 8/2, lợi tức trái phiếu chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm đột nhiên tăng mạnh đồng nghĩa tiền mà chính phủ Mỹ đi vay thông qua việc phát hành trái phiếu sẽ phải chịu mức lợi suất cao hơn. 

Điều này một lần nữa như lời khẳng định chắc nịch rằng chính phủ đang rất cần tiền. Để tránh phải đi vay tiền với lợi suất cao, chắc chắn FED sẽ buộc phải nâng lãi suất cho vay thật nhanh để thu lại khoản tiền cứu trợ đã tung ra thời khủng hoảng.

Những suy luận này đã khiến các nhà đầu tư bán tháo mạnh cổ phiếu vào đúng 2 ngày thứ 2 và thứ 5 tuần này.

Liệu đây đã là điểm dừng của xu hướng mất điểm sâu?

Thật khó để nói trước được điều gì vì từ giờ tới lúc FED họp còn hơn 1 tháng nữa. Nhưng có một tờ giấy nhớ mà ngay từ sáng sớm 8/2, trước giờ giao dịch ngày Thứ 5, được nhiều nhà đầu tư, chuyên gia đánh giá cao và giữ làm kim chỉ nam vượt qua những sóng gió hiện nay.

Tờ giấy nhớ được ông Anthony Isola, Chuyên gia tư vấn tài chính của Quỹ Ritholtz đưa lên trang Twitter cá nhân với những ý được chuyên gia này đánh dấu:

Thị trường chứng khoán Mỹ tiếp tục biến động - Ảnh 1.

- Thị trường thường giảm trung bình 14%/năm.

- Cứ 5 năm, lại mất 30%.

- Mức mất điểm 2% hoặc cao hơn thường xuất hiện 5 lần/năm.

- Về lâu dài, thị trường sẽ chiến thắng nỗi lo lạm phát.

- Đừng đưa ra quyết định quan trọng khi chỉ dựa trên cảm xúc!

- Ít nghe tin tức đi và đừng kiểm tra tài khoản lúc này.

Chứng khoán Mỹ chìm trong sắc đỏ Chứng khoán Mỹ chìm trong sắc đỏ Tổng thống Mỹ bất ngờ lên tiếng về biến động chứng khoán Mỹ Tổng thống Mỹ bất ngờ lên tiếng về biến động chứng khoán Mỹ Chứng khoán Mỹ đảo chiều giảm điểm Chứng khoán Mỹ đảo chiều giảm điểm

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước