Thị trường chứng khoán phái sinh chính thức hoạt động

Minh Loan (Ban Thời sự)-Thứ năm, ngày 10/08/2017 13:23 GMT+7

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ phát biểu tại lễ khai trương. (Ảnh: VGP)

Ngày 10/8, thị trường chứng khoán phái sinh đã chính thức hoạt động. Thị trường này sẽ mở cửa trước thị trường cơ sở 15 phút để phản ánh các thông tin mới qua đêm.

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ đã có mặt chỉ đạo trong buổi lễ ra mắt.

Thị trường chứng khoán phái sinh được phát triển thêm nhiều sản phẩm mới tiện ích và cao cấp hơn, giúp hoạt động đầu tư linh hoạt hơn. Việc giao dịch các sản phẩm phái sinh (tức là sản phẩm hình thành trong tương lai gần) cho phép người nắm giữ có khả năng ghi nhận lãi/lỗ trước khi giao dịch thực sự diễn ra trên tài sản cơ sở. 

Để hỗ trợ trong thời gian đầu vận hành, Sở giao dịch chứng khoán sẽ miễn thu phí trên thị trường chứng khoán phái sinh trong 6 tháng. Hiện nay, đã có khoảng 1.300 tài khoản được mở đăng ký giao dịch chứng khoán phái sinh, trong đó khoảng 90% là tài khoản cá nhân.

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ cam kết việc điều hành chứng khoán nói riêng và thị trường chứng khoán phái sinh nói riêng sẽ hoàn toàn minh bạch. Phó Thủ tướng cũng kêu gọi các nhà đầu tư tin tưởng không bị ảnh hưởng theo tin đồn trục lợi trên thị trường.

Kinh nghiệm phát triển thị trường chứng khoán phái sinh trên thế giới Kinh nghiệm phát triển thị trường chứng khoán phái sinh trên thế giới

VTV.vn - Sau cuộc khủng hoảng tài chính 2008, kinh nghiệm phát triển thị trường chứng khoán phái sinh tại châu Á cho thấy vấn đề quản trị cần được quan tâm hàng đầu.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước