Thị trường chứng khoán phố Wall chìm sâu trong sắc đỏ

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ năm, ngày 25/10/2018 09:39 GMT+7

VTV.vn - Thị trường chứng khoán phố Wall đêm 24/10 chìm sâu trong sắc đỏ khi các nhà đầu tư đồng loạt bán tháo. Như vậy, chứng khoán Mỹ đã giảm điểm 6 phiên liên tiếp.

"Cơn lũ" là những gì người ta nói về phiên giao dịch ngày 24/10. Mọi giao dịch đều diễn ra bình thường cho đến khoảng 15 phút trước khi thị trường đóng cửa. Một loạt cổ phiếu của các công ty công nghệ trượt giá khiến các nhà đầu tư đổ xô bán tháo.

Kết quả, chỉ số của khối ngành công nghiệp Dow Jones để mất hơn 600 điểm. Như vậy, toàn bộ số điểm chỉ số này tăng được trong năm nay đều bị quét sạch chỉ trong vòng 15 phút. Kế đến là Nasdaq, chỉ số có 4 ông lớn về công nghệ (nhóm FANG) gồm: Facebook, Amazon, Netflix và Google, để mất tới 4,4% giá trị. S&P 500 cũng không khá hơn khi để trượt dốc 3,1%.

Một số thông tin đã được liệt kê để giải thích cho diễn biến bất ngờ này, như: việc Cục Dự trữ có thể vẫn giữ thái độ tăng lãi suất tiếp, nền kinh tế Mỹ có thể bị chậm lại hay những lo lắng hơi quá về việc các công ty công nghệ có thể không đạt được lợi nhuận trong quý này.

Chứng khoán châu Á tiếp tục biến động Chứng khoán châu Á tiếp tục biến động

VTV.vn - Phiên giảm điểm ngày 23/10 vẫn tác động tới thị trường chứng khoán châu Á trong phiên sáng nay, khiến nhiều chỉ số liên tục dao động giữa trạng thái tăng và giảm điểm.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước