Thị trường chứng khoán toàn cầu lao dốc

Ban Thời sự-Thứ ba, ngày 06/08/2019 19:41 GMT+7

VTV.vn - Lo ngại viễn cảnh cuộc chiến thương mại Mỹ - Trung đang bước vào một giai đoạn mới và nguy hiểm hơn đã khiến các thị trường tài chính hỗn loạn.

Kết thúc phiên giao dịch hôm qua (5/8), cả ba chỉ số chủ chốt của chứng khoán Mỹ đều mất điểm mạnh và lui về ngưỡng của một năm trước đây. Chỉ số công nghiệp Dow Jones giảm 767 điểm, tương đương 2,9%. Đây là mức giảm sâu nhất của chỉ số này trong năm nay. Chỉ số S&P 500 mất 3% và chỉ số công nghệ Nasdaq Composite giảm 3,5%.

Động thái trên đã làm dấy lên làn sóng bán tháo cổ phiếu tồi tệ nhất trên Phố Wall kể từ đầu năm đến nay, đồng thời gây ra đợt mất giá đáng kể của các mã cổ phiếu lớn tại thị trường chứng khoán châu Á và châu Âu. 

Chứng khoán châu Á trong phiên giao dịch hôm nay (6/8) cũng chìm trong sắc đỏ, các chỉ số chính đồng loạt giảm điểm mạnh. Chỉ số Hang Seng trên thị trường chứng khoán Hong Kong giảm 1,4 %. Chỉ số Thượng Hải Composite giảm 2,4%. Chỉ số Nikkei của Nhật Bản giảm 2%, chỉ số Kospi của Hàn Quốc giảm 0.5%. 

Trong bối cảnh chứng khoán toàn cầu đi xuống thì giá trị các loại tài sản khác lại có xu hướng tăng. Sáng nay (6/8), giá vàng thế giới đã tăng gần 13% so với chiều qua (5/8). Dòng tiền chảy mạnh ra khỏi các thị trường tài chính và đang hướng sang vàng để trú ẩn.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước