Thị trường chứng khoán Việt Nam cuối năm 2018 vẫn hấp dẫn nhà đầu tư

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ bảy, ngày 18/08/2018 08:57 GMT+7

VTV.vn - Dù chưa lấy được đà tăng trở lại nhưng nhà đầu tư vẫn lạc quan khi nhận định về triển vọng của thị trường chứng khoán Việt Nam từ nay đến cuối năm.

Vn-Index giảm 2,4% trong khi bình quân các thị trường trong khu vực tăng 4,1%. Các thị trường cận biên giảm 1,7% kể từ cuối tháng 6, thời điểm bắt đầu nổ ra cuộc chiến tranh thương mại Mỹ - Trung.

Các chuyên gia cho rằng, giới đầu tư tại Việt Nam đã phản ứng khả mạnh. Thời điểm Vn-Index đang lên đỉnh, hệ số giá trên lợi nhuận một cổ phiếu (P/E) bình quân của thị trường cũng ở mức cao nhất 21,7 lần, trong khi hiện tại, mức P/E bình quân còn khoảng 17,4 lần, thấp hơn khoảng 10% so với mức bình quân các thị trường lân cận. 

Các doanh nghiệp niêm yết đều đạt kinh doanh khá lạc quan, với mức tăng trưởng 20% nửa đầu năm và dự kiến sẽ duy trì tốc độ này tới cuối năm vì vậy, theo các diễn giả tại Hội thảo Thị trường chứng khoán nửa cuối năm 2018, các nhà đầu tư vẫn giữ quan điểm thận trọng khi cơ hội đủ lớn và lạc quan về thị trường những tháng còn lại của năm.

Diễn biến cuộc chiến tranh thương mại Mỹ - Trung vẫn là yếu tố tác động lớn nhất tới diễn biến thị trường. Trong kịch bản lạc quan nhất, VnIndex vẫn có thể cán mốc 1.200 - 1.300 điểm như nhận định được đưa ra từ đầu năm.

Hầu hết thị trường chứng khoán châu Á tăng điểm cuối tuần Hầu hết thị trường chứng khoán châu Á tăng điểm cuối tuần

VTV.vn - Theo đà tăng của chứng khoán (CK) Mỹ cùng thông tin Mỹ và Trung Quốc tái khởi động đàm phán thương mại cuối tháng này, CK châu Á đang có 1 phiên cuối tuần khá tích cực.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước