Thị trường chứng khoán Việt Nam khó có thể nâng hạng trong năm 2020

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ sáu, ngày 07/06/2019 10:17 GMT+7

Ảnh minh họa

VTV.vn - "Khả năng Việt Nam được vào danh sách theo dõi hoặc được nâng hạng theo MSCI trong năm sau rất thấp", nhận định của Chứng khoán Rồng Việt trong một báo cáo mới công bố.

Theo Chứng khoán Rồng Việt, hiện thị trường đang kỳ vọng Luật Chứng khoán sửa đổi sẽ là nền tảng để chứng chỉ lưu ký không có quyền biểu quyết ra đời, giải quyết bài toán giới hạn sở hữu nước ngoài. Tuy nhiên, ngay cả với kịch bản tích cực nhất, khả năng Việt Nam vẫn phải mất đến 2 năm để vận hành được chứng chỉ lưu ký có quyền biểu quyết.

Dù vậy, khi Kuwait được nâng hạng, tỷ trọng của Việt Nam sẽ được tăng lên trong các rổ chỉ số. Trong đó, chỉ riêng quỹ bị động Ishares MSCI Frontier 100 ETF cũng có thể đầu tư thêm 65 triệu USD vào Việt Nam. Tiềm năng của các quỹ chủ động còn lớn hơn thế khi có ít nhất 3 tỷ USD đang "theo dõi" chỉ số MSCI Frontier Market Index.

Gian nan hành trình nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam Gian nan hành trình nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam Giải mã 'khẩu vị' đầu tư của các công ty chứng khoán Hàn Quốc vào Việt Nam Giải mã "khẩu vị" đầu tư của các công ty chứng khoán Hàn Quốc vào Việt Nam Chứng khoán Việt Nam cần được nâng hạng lên thị trường mới nổi Chứng khoán Việt Nam cần được nâng hạng lên thị trường mới nổi

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước