Thị trường di động Việt: Nóng bỏng phân khúc tầm trung

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ tư, ngày 04/01/2017 16:52 GMT+7

VTV.vn - Phân khúc tầm trung được đánh giá là "chiến trường" nóng bỏng nhất của thị trường di động Việt trong năm 2016.

Theo thống kê của công ty chuyên nghiên cứu thị trường công nghệ tại Việt Nam IDC, năm 2016, thị trường điện thoại tầm trung có giá từ 4 - 8 triệu đồng được đánh giá có mức tăng trưởng mạnh nhất, và hiện đang chiếm 1/3 tổng thị phần điện thoại thông minh.

Mức tăng trưởng trên được đánh dấu bằng sự đổ bộ của các hãng điện thoại đến từ Trung Quốc như: OPPO, Huawei, Vivo… Điều này đang tạo ra áp lực cạnh tranh rất lớn trên thị trường điện thoại, thậm chí nhiều tên tuổi lớn đã bị loại khỏi cuộc chơi.

Trên bảng thống kê, Samsung vẫn dẫn đầu với gần 30% thị phần, ở dưới là sự xuất hiện của các hãng điện thoại Trung Quốc, nhiều tên tuổi lớn đã bật khỏi Top 5. Đơn cử như Nokia, năm 2015 chiếm tới 20% thị phần, nhưng năm nay chỉ còn 4%.

Đại diện IDC cho biết, sự tăng trưởng mạnh của các hãng điện thoại Trung Quốc chủ yếu nhờ vào việc tung ra hàng loạt sản phẩm mang tính cạnh tranh cao cả về giá thành và tính năng.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước