Thị trường gạo TP Hồ Chí Minh vẫn ổn định

Đ.H-Thứ sáu, ngày 04/08/2023 06:07 GMT+7

VTV.vn - Theo Sở Công Thương TP Hồ Chí Minh, giá gạo tiêu dùng trên thị trường vẫn giữ mức ổn định, không có hiện tượng biến động mạnh.

Tại cuộc họp báo định kỳ tại TP Hồ Chí Minh chiều 3/8, ông Ngô Hồng Y, Trưởng Phòng Quản lý thương mại, Sở Công Thương Thành phố cho biết từ đầu năm đến nay, giá gạo tiêu dùng trên địa bàn TP Hồ Chí Minh vẫn giữ mức ổn định, không có hiện tượng biến động mạnh. Đặc biệt, giá mặt hàng gạo tham gia Chương trình Bình ổn thị trường năm 2023 không có điều chỉnh tăng giá.

Theo ghi nhận, giá bán lẻ mặt hàng gạo tẻ thường trung bình trong tháng 7/2023 ở mức 15.900 - 16.000 đồng/kg; Gạo tẻ ngon từ 19.500 - 20.900 đồng/kg; Gạo nếp thường 22.600 đồng/kg; gạo nếp ngon 27.500 đồng/kg...

Thị trường gạo TP Hồ Chí Minh vẫn ổn định - Ảnh 1.

Giá các mặt hàng gạo tại TP Hồ Chí Minh vẫn giữ mức ổn định.

Đại diện Sở Công Thương TP Hồ Chí Minh cũng cho biết, từ nay đến cuối năm, thành phố luôn xác định nhiệm vụ trọng tâm là phải đảm bảo nguồn cung, đảm bảo lưu thông hàng hóa, tiết giảm chi phí trung gian, vận hành hiệu quả hoạt động hệ thống phân phối… Do đó, thành phố tiếp tục tập trung thực hiện đôn đốc doanh nghiệp Bình ổn thị trường xây dựng phương án tạo nguồn hàng, thu mua, dự trữ… đúng tiến độ, kế hoạch (lượng hàng bình thị trường mặt hàng gạo cung ứng ra thị trường tháng thường 3.311 tấn/tháng, tháng Tết Giáp Thìn 2024 là 4.525 tấn/tháng); đảm bảo sản lượng cung ứng ra thị trường đầy đủ, giá bán ổn định để phục vụ người dân, đồng thời tổ chức bán hàng lưu động để ứng phó mọi tình huống biến động sốt giá cục bộ.

Trước diễn biến thị trường lúa gạo tuần qua do việc Ấn Độ ngừng xuất khẩu gạo trắng thường, giá lúa tại ĐBSCL đang tăng lên. Giá lúa những ngày cuối tháng 7 này đã cao hơn khoảng 20% so với vụ hè thu trước. Thậm chí, lợi nhuận được cho là còn cao hơn cả vụ đông xuân – vụ lớn nhất của vùng. Thị trường mua bán sôi động, thương lái hỏi mua nhiều, đặc biệt nhóm lúa gạo thơm hút hàng, tăng nóng.

Liên Bộ Công Thương - Bộ NN&PTNT cũng khuyến cáo doanh nghiệp phải nghiêm túc duy trì mức dự trữ lưu thông tối thiểu tương đương 5% số lượng gạo đã xuất của 6 tháng đầu năm, để đảm bảo không xảy ra lạm phát giá gạo cũng như lương thực trong nước.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước