Thị trường hàng hóa phục hồi

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ năm, ngày 29/08/2019 14:58 GMT+7

VTV.vn - Thị trường hàng hóa có phiên phục hồi khi nhóm nông sản giao dịch trên sàn Chicago tăng giá, dẫn đầu là ngô tăng 1,3%, đậu tương hồi phục nhẹ lên mức 7,4 triệu VND/tấn.

Thương chiến Mỹ-Trung gây áp lực rất lớn lên giá nông sản trong thời gian vừa qua, tuy nhiên, sản lượng nông sản Mỹ niên vụ hiện tại lại chịu thiệt hại nhiều do thời tiết nên giá giằng co, chưa theo xu hướng nhất định nào. 

Với nhóm công nghiệp nhẹ, giá cà phê tiếp tục hồi phục nhờ tin từ Hiệp hội Xuất khẩu cà phê Indonesia cho biết, nhu cầu cà phê nội địa khả năng tăng tới 36% so với năm ngoái lên mức kỷ lục 5,3 triệu bao, giá bông cũng tăng 1,4% lên mức 30,18 triệu VND/tấn do giá dầu thô tăng kéo theo giá sợi polyester.

Thị trường hàng hóa giảm điểm phiên cuối tuần Thị trường hàng hóa giảm điểm phiên cuối tuần

VTV.vn - Căng thẳng thương mại leo thang cũng đang khiến cho thị trường hàng hóa hầu hết giảm điểm phiên cuối tuần trước từ nhóm nông sản đến nhóm công nghiệp nhẹ.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước