Thị trường hàng hóa toàn cầu chìm trong sắc đỏ

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ hai, ngày 05/08/2019 15:18 GMT+7

Ảnh minh họa

VTV.vn - Tác động này do việc Cục dự trữ liên bang Mỹ (FED) giảm 0,25 điểm phần trăm lãi suất và Tổng thống Trump dọa đánh thuế 10% lên 300 tỷ USD hàng hóa nhập khẩu từ Trung Quốc.

Theo Sở giao dịch hàng hóa Việt Nam, giảm mạnh nhất là nhóm hàng công nghiệp nặng. Cao su trên sàn Tokyo và sàn Singapore mất lần lượt trên mức 12% và 5% giá trị. Theo sau là nhóm kim loại với đồng giảm hơn 4% và quặng sắt giảm hơn 10%.

Với nhóm công nghiệp nhẹ, giá bông lao dốc gần 8%. Giá cà phê cũng tiếp tục đà giảm, xuống mức thấp nhất 1,5 tháng qua. Giá cacao cũng không khá khẩm hơn, giảm tiếp gần 3% trong tuần trước.

Nông dân trồng cà phê lao đao vì giá suy giảm liên tục Nông dân trồng cà phê lao đao vì giá suy giảm liên tục Giá ca cao kỳ hạn tăng Giá ca cao kỳ hạn tăng Giá bông hồi phục sau nhiều năm chạm đáy Giá bông hồi phục sau nhiều năm chạm đáy

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước