Thị trường "kinh doanh tâm linh" trị giá 40 tỷ USD của Ấn Độ

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ tư, ngày 13/02/2019 15:48 GMT+7

Hàng loạt startups Ấn Độ đang mang công nghệ mới để tìm kiếm miếng bánh thị phần trong thị trường vật phẩm tâm linh béo bở. (Ảnh: Online Prasad)

VTV.vn - Tại Ấn Độ, thị trường tâm linh là mảnh đất màu mỡ và đang tăng trưởng nhanh.

Du lịch tâm linh đang trở thành một trong những mảng tăng trưởng chính của thị trường lữ hành Ấn Độ khi ngày càng có nhiều người lựa chọn tới các thành phố tôn giáo nổi tiếng thay vì các điểm nghỉ dưỡng.

Ước tính thị trường kinh doanh tâm linh tại Ấn Độ có giá trị tới 40 tỷ USD.

Để thúc đẩy du lịch tâm linh, Chính phủ Ấn Độ cho biết sẽ miễn thuế 5 năm cho tất cả khách sạn 2,3 và 4 sao quanh các điểm được công nhận là Di sản Thế giới.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước